Lần đầu tiên phẫu thuật cho bệnh nhi bị dị tật hiếm gặp

Lần đầu tiên phẫu thuật cho bệnh nhi bị dị tật hiếm gặp
TP - Ngày 21/12 lần đầu tiên tại Bệnh viện Nhi TƯ các bác sĩ đã phẫu thuật cho bệnh nhi bị cùng lúc 2 dị tật bẩm sinh là dị tật khí quản và phổi. Bệnh nhân là cháu Nguyễn Văn Toàn (12 tháng tuổi, ở Thái Nguyên).

Được biết, trước đó cháu Toàn đã phải nhập viện tới 7 lần do tím tái, khó thở. Kết quả chụp CT và soi khí quản cho thấy bệnh nhi bị hẹp khí quản. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện tĩnh mạch phổi không bình thường gây chẹt ngã 3 khí quản.

Nếu không được phẫu thuật sớm, bệnh nhân sẽ bị suy hô hấp, viêm phổi tái phát và tử vong. Trong quá trình phẫu thuật, phải sử dụng máy tim phổi nhân tạo.

Sau 12 giờ, ca phẫu thuật đã kết thúc thành công, sức khoẻ bệnh nhi đã ổn định. Dự kiến, bệnh nhi này sẽ phải thở máy khoảng 1 tuần với chế độ chăm sóc đặc biệt trong phòng vô trùng.

Đây cũng là lần đầu tiên trên cả nước một bệnh nhi bị dị tật này được phẫu thuật. PGS.TS Nguyễn Thanh Liêm – Giám đốc BV Nhi TƯ, cho biết dị tật này rất khó phát hiện khi chẩn đoán trước sinh.  

MỚI - NÓNG