Lạng Sơn: Nguồn dược liệu quý bị tróc rễ bán xuất khẩu

Lạng Sơn: Nguồn dược liệu quý bị tróc rễ bán xuất khẩu
TP - Gần đây tại các huyện Văn Quan, Bắc Sơn, Bình Gia, Lộc Bình, Tràng Định… (Lạng Sơn) người dân đua nhau đi kiếm hái loại cây mọc trên rừng màu xanh sẫm, hình dáng giống như cành si nhưng mảnh dẻ, tươi non và cành thẳng gom lại bán cho khách Trung Quốc đặt mua.
Lạng Sơn: Nguồn dược liệu quý bị tróc rễ bán xuất khẩu ảnh 1
Tập trung cây chè đắng để bán xuất khẩu  Ảnh: N.Đ.B

Người dân trong vùng gọi là cây chè dại, hoặc cây duối dại. Đây là một loại dược liệu quý, có thể chữa các bệnh về đường ruột, rửa vết thương, dùng để uống cho thanh nhiệt, giải độc.

Điều đáng nói là cây chè dại được mua với điều kiện còn cả rễ, phơi kỹ bán với giá chỉ 1.000 đồng/kg. Trung bình ở thị trấn Điềm He (huyện Văn Quan) mỗi ngày có tới 60 tấn cây chè dại bị nhổ bán (ảnh).

Hiện cấp chính quyền sở tại khá lúng túng trong việc xử lý vấn đề này. Nếu cứ tái diễn khai thác, xuất bán ồ ạt thì nguy cơ loại cây chè dại sẽ bị tuyệt chủng. Và đến khi chúng ta nhận ra được giá trị của nó thì chắc không còn nguồn dược liệu quý đó nữa! 

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.