Lập bệnh viện dã chiến chủ động

Lập bệnh viện dã chiến chủ động
TP - Hôm qua, Sở Y tế TPHCM đưa vào hoạt động mô hình chống dịch cúm A/ H1N1 bằng cách lập bệnh viện dã chiến chủ động tại trung tâm giáo dục thường xuyên, quận 3, TPHCM.
Lập bệnh viện dã chiến chủ động ảnh 1
Học sinh trường Nguyễn Hữu Huân (Q. Thủ Đức) trong căng tin khi cúm xuất hiện

Đây là trường học bỏ trống từ lâu, nay được trưng dụng để đối phó với dịch cúm đang lây lan.

Theo bác sĩ Phan Văn Nghiệm - Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế TPHCM, bệnh viện dã chiến chủ động này cách ly, giám sát và điều trị mới cho khoảng 200 bệnh nhân của quận 3.

“Mô hình này giúp hạn chế thành lập bệnh viện dã chiến cho các đơn vị, trường học, công sở như trước đây khi xảy ra cúm để tránh làm ảnh hưởng tới hoạt động chung của các đơn vị này”- Bác sĩ Nghiệm cho biết.

Hiện, bệnh viện này chia làm ba khu gồm khám nhận bệnh, giám sát cách ly, điều trị cách ly, với hơn 10 y bác sĩ túc trực.

Bác sĩ Nghiệm cho biết, Sở đã báo cáo lên Bộ Y tế để nhân rộng mô hình trong khu vực và cả nước. Việc xây dựng bệnh viện dã chiến mới được cho là sẽ hạn chế thấp nhất lây lan từ bệnh nhân sang cán bộ y tế và gần như tránh được các ca lây nhiễm từ bệnh nhân cúm sang những bệnh nhân khác, đặc biệt là các bệnh nhân có bệnh nặng, bệnh mãn tính đang điều trị tại các bệnh viện.

Sở Y tế cũng đang kêu gọi các quận, huyện nên thành lập mô hình này để chủ động điều trị cho người dân ở địa phương mình.

Cà Mau: Thêm một trường học đóng cửa vì cúm

Ngày 28/9, trường THPT Hồ Thị Kỷ (TP Cà Mau) đóng cửa vì có 3 học sinh nhiễm cúm A/H1N1, hàng trăm học sinh bị sốt.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Dân, GĐ Trung tâm Y tế Dự phòng Cà Mau cho biết, tỉnh có 38 người nhiễm cúm, 367 người nghi nhiễm, tập trung ở 20 trường học. Dịch cúm ở Cà Mau đã xuất hiện tại sáu huyện, thành phố.

Ngày 28/9, tỉnh Bạc Liêu phát hiện tám học sinh dương tính với cúm A/H1N1. Trong đó, tại huyện Giá Rai, trong năm mẫu bệnh phẩm của học sinh Trường THCS Phong Phú và Trường tiểu học Phong Phú A, xã Phong Thạnh Đông A có ba mẫu dương tính với cúm A/H1N1.

Tại Trường THPT Bạc Liêu có 4/12 mẫu bệnh phẩm của học sinh dương tính với cúm A/H1N1. Hiện nay, tỉnh Bạc Liêu đã có 13 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1 đang được cách ly điều trị.

Lâm Đồng: 37% số trường có HS bị nhiễm, nghi nhiễm cúm

Ngày 28/9, Sở GD & ĐT Lâm Đồng cho biết vừa có thêm hai mươi trường có học sinh (HS) bị nhiễm cúm hoặc nghi ngờ nhiễm cúm. Trong đó, chỉ riêng huyện Đam Rông có tới tám trường với 67 HS nghi nhiễm và hai em đã có kết quả dương tính với cúm A/H1N1.

Như vậy, đến nay Lâm Đồng đã có 215/678 trường (chiếm tỉ lệ hơn 37 phần trăm) với gần 200 em dương tính với cúm A/H1N1 và hơn 520 em nghi bị nhiễm cúm.

Theo Sở Y tế, Lâm Đồng hiện có trên 1.200 người nghi bị nhiễm cúm, trong đó trên 380 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1. Dịch đã lây lan ở hầu hết các huyện, thị, thành mà nghiêm trọng nhất là TX Bảo Lộc. 

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.