Nghiên cứu dùng tôm càng xanh điều trị ung thư

Nghiên cứu dùng tôm càng xanh điều trị ung thư
Kết quả nghiên cứu của một nhóm nhà khoa học Tây Ban Nha và Israel: một loại tôm càng xanh nhỏ ở biển Địa Trung Hải, có tên khoa học là Hyppolyte Inermis, có khả năng phá huỷ hoàn toàn khối tế bào ung thư mà cơ thể của nó không hề bị ảnh hưởng.

Tại một hội thảo quốc tế về y học tổ chức ở thành phố Naoli (Italy), nhóm bác sĩ trên cho biết họ đang nghiên cứu việc sử dụng tính năng đặc biệt này của tôm càng xanh vào việc tiêu huỷ các tế bào ung thư và các tế bào gây ra căn bệnh Alzeimer. Giáo sư Va-le-ri-ô Xu-pô, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết khả năng đặc biệt này của tôm càng xanh phát triển mạnh vào thời kỳ tôm phát dục.

Dự án nghiên cứu tôm càng xanh điều trị bệnh ung thư được Liên minh châu Âu (EU) tài trợ với kinh phí 600.000 euro.

MỚI - NÓNG