Người thứ tám chết vì cúm A/H1N1 ở TPHCM

Người thứ tám chết vì cúm A/H1N1 ở TPHCM
TPO - 14 giờ chiều nay, 2/10, sau sáu ngày nhập viện điều trị, bệnh nhân Trần Thị Anh Thái, 29 tuổi ở phường Tân Sơn Nhì, quận 12, TPHCM, được ngành y tế TPHCM xác nhận chết do cúm A/H1N1.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Châu - Giám đốc Sở Y tế TPHCM, trước lúc nhập viện hai ngày, bệnh nhân biểu hiện sốt, chảy nước mũi và đau nhức toàn thân nên tự mua thuốc hạ sốt uống và khỏi bệnh.

Tuy nhiên, ngày 26/9, bệnh nhân có các biểu hiện tương tự nên vào Viện Tim TPHCM điều trị.

Các bác sĩ tại Viện Tim phát hiện, bệnh nhân có tiền sử bị hở van tim hai lá nên được điều trị suy tim và hỗ trợ hô hấp. Cùng ngày, các bác sĩ lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm cúm A/H1N1 và cho kết quả dương tính với cúm.

Mặc dù được điều trị tích cực nhưng do bệnh nhân suy tim nặng và suy đa cơ quan nên tử vong vào ngày 2/9. Viện Tim và Trung tâm y tế dự phòng TPHCM đã tổ chức xử lý tử thi theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Cà Mau: Hai ca tử vong vì cúm A/H1N1

Ngày 2/10, Việt Nam ghi nhận thêm 201 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1 và hai trường hợp tử vong tại Cà Mau.

Ca tử vong thứ nhất là bệnh nhân nữ, 25 tuổi, mang thai tuần thứ 24, ở xã Khánh An, U Minh, Cà Mau. Bệnh nhân này bị bệnh ngày 22/9, vào Bệnh viện Phụ Sản Cà Mau điều trị cùng ngày. Ngày 23/9, bệnh nhân được chuyển tới Khoa nội tim mạch, Bệnh viện Cà Mau. Ngày 27/9/2009, bệnh nhân tử vong.

Ca tử vong thứ hai cũng là bệnh nhân nữ, 47 tuổi, ở xã Phú Mỹ, Phú Tân, Cà Mau. Bệnh nhân khởi bệnh ngày 24/9, đến 27/9 vào điều trị tại Khoa nội bệnh viện huyện Trần Văn Thời và tử vong vào 23h55 ngày 30/9/2009.

Như vậy, tính đến 17h ngày 2/10, nước ta ghi nhận 9.461 trường hợp dương tính, 18 trường hợp tử vong. Số bệnh nhân khỏi ra viện là 8.331, các trường hợp còn lại hiện được cách ly, điều trị tại các bệnh viện, cơ sở điều trị, giám sát cộng đồng trong tình trạng sức khỏe ổn định.

MỚI - NÓNG