Nguy cơ bệnh liên cầu khuẩn từ lợn 'tai xanh'

Nguy cơ bệnh liên cầu khuẩn từ lợn 'tai xanh'
TP - Các chuyên gia dịch tễ khuyến cáo không nên ăn thịt lợn mắc bệnh “tai xanh” vì bệnh này có thể là cơ hội làm phát sinh nhiều bệnh khác nguy hiểm hơn và dễ lây nhiễm sang người hơn, trong đó có bệnh liên cầu khuẩn.
Nguy cơ bệnh liên cầu khuẩn từ lợn 'tai xanh' ảnh 1
Tiêu hủy lợn bị bệnh tại Bình Dương. Ảnh: Lê Nguyễn

Hiện nay, nhiều người dân tẩy chay thịt lợn do lo sợ ăn thịt lợn mắc dịch “tai xanh” sẽ bị nhiễm liên cầu khuẩn. Đây là một sự nhầm lẫn vì hai bệnh này hoàn toàn khác nhau.

Theo TS Văn Đăng Kỳ, Trưởng phòng Dịch tễ Cục Thú y, bệnh “tai xanh” do một loại virus có tên là Lelystad gây ra, nó hoạt động ở đại thực bào của phổi, làm giảm chức năng của hệ thống miễn dịch và làm tăng nguy cơ bị nhiễm các bệnh kế phát. Virus được tìm thấy trong dịch mũi, nước bọt, tinh dịch, phân, nước tiểu của con vật và gió hay chim có thể mang mầm bệnh lây lan đi xa 3km.

Bệnh có đặc trưng là hiện tượng sẩy thai ở lợn nái và bệnh về đường hô hấp ở lợn con cai sữa. Lợn khi mắc bệnh này tai thường chuyển sang màu xanh.

Trong khi đó, bệnh liên cầu lợn do vi khuẩn Streptococcus suis gây ra. Biểu hiện của lợn nhiễm liên cầu khuẩn không rõ ràng, rất giống với nhiều bệnh truyền nhiễm khác trên lợn nên rất khó phát hiện bằng mắt thường.

Theo các chuyên gia dịch tễ, cho đến nay, chưa có một nghiên cứu nào khẳng định dịch lợn “tai xanh” có thể lây lan trực tiếp qua người cũng như những nguy cơ đối với sức khỏe con người khi ăn thịt lợn mắc bệnh “tai xanh” đã được nấu chín.

Tuy nhiên, cũng theo các nhà khoa học, bệnh “tai xanh” có thể là nguyên nhân làm phát sinh bệnh liên cầu khuẩn, bệnh đỏ, dịch tả. Trong đó, bệnh liên cầu lợn có thể lây trực tiếp sang người qua các vết xước trên cơ thể hay qua ăn tiết canh, thịt lợn bệnh chưa nấu chín...và có nguy cơ gây tử vong cao. Theo các chuyên gia về thú y, bệnh “tai xanh” cũng như liên cầu lợn chưa có kháng sinh hay phác đồ điều trị.

Điều nguy hiểm là nhìn bằng mắt thường khó có thể phát hiện được thịt lợn sạch với thịt lợn mắc bệnh “tai xanh”, bệnh liên cầu khuẩn. Do đó, để tránh ăn phải thịt lợn bệnh, các chuyên gia khuyến cáo người dân nếu thấy thịt lợn xuất huyết hoặc phù nề thì không nên mua, đồng thời cần tuân thủ các biện pháp bảo hộ khi chế biến, giết mổ, chăn nuôi động vật. Tốt nhất chỉ nên mua thịt lợn đã có dấu kiểm dịch của thú y.

TS Kỳ khuyên người tiêu dùng nếu thấy thịt lợn có màu đỏ khác thường thì không nên ăn vì đó chắc chắn là lợn mắc bệnh. Đặc biệt, phải ăn thịt lợn đã nấu chín, không được ăn thịt tái hoặc sống vì khi đó vi khuẩn vẫn tồn tại trong thịt và có thể gây bệnh cho người. Đặc biệt, không được ăn tiết canh.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".