Nhiều nơi hoang mang vì cúm A/H1N1

Nhiều nơi hoang mang vì cúm A/H1N1
TP - Cúm A/H1N1 đang lan rộng và gây hoang mang cho hàng ngàn người. Nhiều nơi, học sinh đã nghỉ học hàng loạt hoặc đổ xô đi mua khẩu trang. Một số bệnh viện quá tải vì cúm.
Nhiều nơi hoang mang vì cúm A/H1N1 ảnh 1
Ảnh minh họa

Ngày 17/9, Sở Y tế Cần Thơ cho biết, có thêm hai ca nhiễm cúm A/H1N1 mới tại Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, nâng tổng số ca nhiễm trong học sinh lên chín trường hợp trong vòng chưa đầy một tuần.

Ở trường này, ngoài hai học sinh lớp 21A1 đang được điều trị tại Viện lao và bệnh phổi Cần Thơ còn có hàng chục trường hợp khác sốt cao trên 38 độ nằm rải rác ở tất cả các lớp, có cả học sinh nội trú. Nhiều phụ huynh học sinh lo sợ đã cho con nghỉ học. Tâm lý dạy và học của giáo viên và học sinh rất hoang mang.

Tại Tiền Giang, sáng 16/9, nhiều học sinh khối 8 trường THCS Tân Hiệp, đóng trên địa bàn ấp Cá, thị trấn Tân Hiệp (Châu Thành, Tiền Giang) tranh thủ giờ ra chơi đổ xô đến các nhà thuốc ở Tân Hiệp mua khẩu trang y tế. Nguyên do, các học sinh nghe được thông tin ở lớp 82 có một học sinh đang bị sốt cao và nhức đầu.

Đến sáng 17/9, hầu như tất cả các học sinh ở khối 8 vẫn mang khẩu trang trong giờ học.

Tuy khẩu trang y tế tại Tiền Giang không còn khan hiếm như trước đây, nhưng tình hình tùy tiện nâng giá chặt chém người tiêu dùng vẫn còn phổ biến.

Trên địa bàn tỉnh Cà Mau, ngày 17/9/2009, bác sĩ Nguyễn Thanh Dân, GĐ Trung tâm Y tế dự phòng Cà Mau cho biết, thêm hai trường THPT là Viên An, Đất Mũi (Ngọc Hiển) có 32 học sinh bị sốt, nghi nhiễm cúm A/H1N1.

Trong mấy ngày qua, tỉnh Cà Mau ghi nhận 10 mẫu bệnh phẩm dương tính, còn 20 mẫu đang chờ kết quả, hàng trăm người đang điều trị.

Diễn biến cúm A/H1N1 tại Quảng Nam cũng rất căng thẳng. Lãnh đạo Trung tâm Y tế thị xã Tam Kỳ cho biết: Do số lượng giường bệnh không đủ, nhiều bệnh nhân bị nghi lây nhiễm cúm A/H1N1 đã tự tìm chỗ nằm ngoài hành lang bên hông khu vực cách ly  hoặc trải chiếu ngồi dưới gốc cây để chờ khám và được điều trị tại trung tâm y tế thành phố.

Đến chiều 17/9 , Trung tâm Y tế dự phòng TP Tam Kỳ tiếp nhận điều trị cho 119 bệnh nhân nhiễm và nghi nghiễm cúm A/H1N1, trong đó có 12 ca đã xác định dương tính với cúm A/H1N1.

Trung tâm Y tế huyện Phú Ninh cũng cho biết, đã tiếp nhận 30 ca nhiễm và nghi nhiễm cúm A/H1N1, trong đó đã có 6 ca được xét nghiệm đều có kết quả dương tính với cúm A/H1N1, nâng tổng số ca nhiễm cúm của tỉnh này lên 34 ca. 

Tại Kon Tum, ca nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên cũng đã được xác định. Ngày 17/9, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Kon Tum, bác sỹ Nguyễn Đình Tý cho biết, bệnh nhân là em Trương Quang Ngh. (12 tuổi), trú tại 151 Bà Triệu, TP Kon Tum (Kon Tum), sau khi đi chơi cùng gia đình ở Nha Trang và trở lại TP Kon Tum hôm 4/9 thì lên cơn sốt cao, ho liên tục trong mấy ngày liền.

Trong khi đó, tại Trà Vinh, tính đến ngày 17/9, đã có ba trường học ở thị xã Trà Vinh xuất hiện dịch cúm A/H1N1 với 22 ca dương tính. Dù không được khuyến cáo nhưng do tâm lý lo sợ, phụ huynh đã cho học sinh nghỉ học hàng loạt.

Nhiều trường dù không có dịch cúm, số lượng học sinh không đến lớp chiếm một nửa, có lớp không có học sinh nào. Phụ huynh đưa học sinh đi học ngồi đợi ngay ở sân trường. Hiện tất cả các trường học tại thị xã Trà Vinh đều đề nghị được đóng cửa mười ngày để tránh dịch cúm.

25 học sinh nghi nhiễm cúm A/H1N1 đang cách ly điều trị tại bệnh viện dã chiến của trường THPT Ba Gia (Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) vừa đập phá tường rào bỏ trốn về nhà.

Chiều qua, BS Đỗ Văn Diệu (Bệnh viện huyện Sơn Tịnh) đang trực tiếp theo dõi, điều trị các trường hợp này cho biết, sau khi tiến hành khám sàng lọc cho hơn 2.000 học sinh và giáo viên của trường, ngành Y tế đã cách ly 124 học sinh có biểu hiện ho, sốt cao để theo dõi, điều trị tại bệnh viện dã chiến của trường.

Được biết trong số học sinh trốn viện đã có bốn em tự giác trở lại điều trị.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.