Nhóm 'khách làng chơi' chiếm tỉ lệ nhiễm HIV cao

Nhóm 'khách làng chơi' chiếm tỉ lệ nhiễm HIV cao
Hiện, TP.HCM có khoảng 43.327 người trưởng thành nhiễm HIV (chiếm 1,27%). Các chuyên gia cảnh báo, trong 5 năm tới, thành phố sẽ có thêm 33.132 trường hợp nhiễm HIV mới ở người trưởng thành, chiếm tỉ lệ 1,53%.
Nhóm 'khách làng chơi' chiếm tỉ lệ nhiễm HIV cao ảnh 1

Thống kê trên được đưa ra tại Hội nghị tổng kết “20 năm TP.HCM đương đầu với đại dịch HIV/AIDS” tại TP. HCM.

Cảnh báo, trong số các trường hợp nhiễm HIV mới trong 5 năm tới, nhóm khách làng chơi chiếm tỉ lệ cao nhất: gần 1/3 tổng số các trường hợp nhiễm HIV mới ở người trưởng thành (khoảng trên 2.000 ca/năm). Tiếp đó là những phụ nữ bị lây nhiễm từ chồng hay bạn trai (khoảng 1.500 ca/năm).

Số lượng các trường hợp nhiễm HIV mới trong ba nhóm đối tượng nguy cơ cao: tiêm chích ma túy, phụ nữ mại dâm, đồng tính nam chiếm gần 50% các trường hợp nhiễm HIV mới ở người trưởng thành mỗi năm (>3.000 ca/năm).

Đặc biệt, nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới là nhóm đối tượng nguy cơ cao duy nhất có tốc độ lây nhiễm HIV gia tăng rất nhanh. Dự báo, con số này sẽ tăng từ 9,38% năm 2010 lên 18,64% năm 2015.

Đại diện Ủy ban Phòng chống AIDS TP.HCM cho hay, mục tiêu trong 5 năm tới là khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư dưới 1% vào năm 2015 và không tăng sau năm 2015.

Theo Phan Tú
Khoa học Đời sống
Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG