Nỗi lo từ một dòng kênh bị nhiễm phẩy khuẩn tả

Nỗi lo từ một dòng kênh bị nhiễm phẩy khuẩn tả
TP- Viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương Nguyễn Trần Hiển cho biết : Sát nhà một bệnh nhân ở Hoài Đức (Hà Tây) bị mắc dịch tiêu chảy cấp có một dòng kênh đã bị nhiễm phẩy khuẩn tả. 
Nỗi lo từ một dòng kênh bị nhiễm phẩy khuẩn tả ảnh 1
Dòng kênh này đang bị nhiễm phẩy khuẩn tả

Các cán bộ của Viện đã khuyến cáo người dân  không nên sử dụng và tiếp xúc với nước của dòng kênh này. Giờ đây biện pháp duy nhất của Viện là đổ thuốc Chloramine B xuống  kênh.

Sáng 17/11, phóng viên báo Tiền phong  có mặt tại đây. Dòng kênh có tên là Lũng Kênh, đây là một con kênh rộng và dài chạy quanh thôn Lũng Kênh thuộc xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Tây.

Nỗi lo từ một dòng kênh bị nhiễm phẩy khuẩn tả ảnh 2
Phun thuốc tẩy trùng

Dù là ngày nghỉ, nhưng Phó Chủ tịch huyện Hoài Đức, ông Lê Danh Ngân, cùng nhiều cán bộ các ban, ngành của huyện, xã đã có mặt từ rất sớm  cùng hàng trăm TNTN và nhân dân địa phương tiến hành rắc vôi bột, phun thuốc tẩy trùng trên các đường làng, ngõ xóm, mương thoát nước, các dòng chảy quanh thôn được nạo vét, dọn vệ sinh sạch sẽ.

Nỗi lo từ một dòng kênh bị nhiễm phẩy khuẩn tả ảnh 3
Xác súc vật đã phân hủy thối rữa

Song điều đáng nói, đây là một trong những nơi đầu tiên của tỉnh Hà Tây phát sinh bệnh tiêu chảy cấp, nhưng người dân  lại hết sức chủ quan. Rác đã có bộ phận thu gom, đổ ra nơi quy định,  nhiều người dân vẫn hồn nhiên vứt rác, thậm chí cả súc vật chết xuống dòng kênh, nhiều xác đã phân hủy, biến đoạn đầu con kênh ngay sát cổng vào thôn ô nhiễm nặng nề.

Nỗi lo từ một dòng kênh bị nhiễm phẩy khuẩn tả ảnh 4
Ô nhiễm nặng nề

Nguy hiểm hơn người dân vẫn thường xuyên tiếp xúc với dòng kênh, ngay cả lúc đã được khuyến cáo. Theo bà Nguyễn Thị Bảy, 74 tuổi sống ở thôn Lũng Kênh, nơi đây vẫn là nguồn nước chính của thôn dùng để rửa rau, bèo cho súc vật ăn và dùng để tưới rau.

Nỗi lo từ một dòng kênh bị nhiễm phẩy khuẩn tả ảnh 5
Đây là nguồn nước chính của thôn dùng để tưới rau và rửa bèo cho lợn ăn.

Xin nói thêm, thôn Lũng Kênh, nằm cách trụ sở của huyện Hoài Đức không xa, ven đường tỉnh lộ 422, từ Trạm Trôi vào Cát Quế, cách thủ đô Hà Nội chừng 20 km và chính nơi này trước khi chưa có dịch, hàng ngày cung cấp rất nhiều… thịt chó cho Hà Nội và các vùng lân cận.  

Ý kiến của bạn về vấn đề này ?

MỚI - NÓNG