Sẽ tiêm vaccine cúm A/H1N1 cho 5% dân số

Sẽ tiêm vaccine cúm A/H1N1 cho 5% dân số
TP - Chiều qua, tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm A/H1N1, TS Nguyễn Huy Nga - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường (Bộ Y tế) nhận định những ca tử vong liên tiếp xảy ra cho thấy dịch đang diễn biến phức tạp.
Sẽ tiêm vaccine cúm A/H1N1 cho 5% dân số ảnh 1

Điều trị bệnh nhân cúm A/H1N1. Ảnh: P.V

Bộ Y tế cho biết hiện chưa phát hiện có sự biến đổi gene, kể cả các trường hợp biến chứng nặng. Các trường hợp tử vong do cúm A/H1N1 là đối tượng nguy cơ cao (phụ nữ có thai, người có bệnh mãn tính, trẻ dưới hai tuổi) đến các cơ sở điều trị muộn, thường sau từ ba đến 10 ngày kể từ khi khởi phát triệu chứng.

Ông Nga cho biết do số trường hợp mắc tăng lên rất nhanh trong cộng đồng, nếu hệ thống điều trị không đáp ứng kịp, không điều trị kịp thời số tử vong sẽ tăng.

GS Nguyễn Hồng Hạnh - Phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư cho biết, trong tuần qua viện nhận được 100 mẫu bệnh phẩm. Kết quả phân lập cho thấy 93 phần trăm mẫu bệnh phẩm nhiễm virus cúm A/H1N1.

Trước thực trạng này, TS. Trịnh Quân Huấn - Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng trong mùa đông tới, khi bệnh cúm vào mùa thì hầu hết bệnh nhân mắc cúm sẽ là nhiễm virus cúm A/H1N1 do đó các cơ sở y tế cần điều trị cho bệnh nhân cúm ngay theo phác đồ điều trị cúm A/H1N1 mà không cần xét nghiệm.

Theo TS Nguyễn Văn Kính - Viện trưởng Viện Các bệnh truyền nhiễm và Nhiệt đới quốc gia, hiện có đến 80 phần trăm bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 không cần điều trị tại bệnh viện mà có thể tự nhận thuốc Tamiflu và điều trị tại nhà để tránh quá tải cho bệnh viện.

Nhưng theo quy định của ngành y tế phải nằm viện mới được cấp thuốc, điều này đã gây nên tình trạng quá tải ở nhiều bệnh viện trên địa bàn Hà Nội. Vì thế ông Kính đề nghị nên cấp thuốc kháng virus đến xã phường cho bệnh nhân nhận thuốc tại đó.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Trịnh Quân Huấn lo ngại nguy cơ lớn nhất hiện nay là virus kháng thuốc Tamiflu và thực tế đã có 13 - 14 nước thông báo về tình trạng kháng thuốc ở bệnh nhân cúm. Ở Việt Nam cũng đã xuất hiện hiện tượng kháng thuốc, vì thế nếu phát thuốc ồ ạt không ai kiểm soát thì chắc chắn virus H1N1sẽ kháng Tamiflu. Khi đó sẽ không còn “vũ khí” để điều trị virus H1N1 nữa.

Thứ trưởng Huấn cho biết hiện Bộ Y tế đang cân nhắc vấn đề này và yêu cầu Tiểu ban điều trị họp và đưa ra khuyến cáo để giải quyết vấn đề điều trị theo hướng tối ưu nhất.

Ông Nguyễn Văn Thanh – Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược cho biết Cục đã gửi công văn tới các công ty kinh doanh vaccine đề nghị công ty đăng ký lưu hành vaccine phòng cúm A/H1N1 tại Việt Nam từ một tuần nay. Tuy nhiên, đến nay chưa có công ty nào tới nộp hồ sơ đăng ký hay trả lời chính thức. Do đó kế hoạch tiêm phòng vaccine cho các đối tượng ưu tiên có thể sẽ lùi lại.

TS Huấn cho hay hiện số lượng các công ty cung ứng vaccine H1N1 được tổ chức Y tế thế giới chấp nhận không nhiều nên số lượng vaccine rất hạn chế. Việt Nam dự kiến sẽ tiêm vaccine phòng cúm A/H1N1 cho một đến năm phần trăm dân số, tập trung chủ yếu vào phụ nữ mang thai, trẻ em, người mắc bệnh mãn tính, người già và bác sĩ điều trị trực tiếp.

MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.