Tam thất phòng trị khối u

Tam thất phòng trị khối u
Tam thất có tên khoa học là Panax pseudo ginseng wall, là một loại dược liệu quý,  có một số tác dụng như nhân sâm.

Tam thất có một số tác dụng chủ yếu sau: hành ứ (dùng trong các trường hợp bị chấn thương), chỉ huyết (cầm máu), tiêu thủng (ở những bệnh nhân bị phù thũng), trị chứng thổ huyết (trong bệnh lao bị thổ huyết), lỵ ra máu, phụ nữ sau khi sinh dịch kéo dài, hôi; tiêu viêm.

Người ta còn thấy tam thất có một số tác dụng như nhân sâm (tăng sức chịu đựng, làm cho cơ thể dẻo dai). Gần đây một số công trình nghiên cứu khoa học cho thấy tam thất còn có tác dụng ngăn chặn sự phát triển của các khối u.

Trước đây để "làm hàng", sau khi phơi khô, người ta cho tam thất vào một chiếc túi rồi vò, khi vò như vậy sẽ làm cho vỏ ngoài của củ tam thất chuyển thành màu đen, càng vò kỹ càng đen.

Hiện nay một số người lợi dụng thị hiếu của người mua cho rằng tam thất phải có màu đen bóng, cho nên đã dùng bột chì (còn gọi là phấn chì) rắc vào tam thất, rồi vò làm cho tam thất có màu đen và bóng.

Điều này rất nguy hiểm, vì chì là một loại nguyên tố có hại cho sức khỏe, nếu nhiễm độc chì có thể gây viêm ruột, hỏng răng (răng đen, xỉn, dễ vỡ, gãy) và nguy hiểm nhất là viêm thận (cấp hoặc mãn).

Vì vậy khi mua tam thất nếu thấy có màu đen bóng, sờ tay vào ta thấy có một chất bóng, mịn dính vào tay, đấy là bột chì thì tuyệt đối không mua và không dùng. Tốt nhất chỉ nên mua loại tam thất có màu xám.

Cách dùng

Làm thuốc bổ dưỡng (cho phụ nữ sau sinh, người mới ốm dậy, người già yếu, phù dinh dưỡng...) bằng cách: củ tam thất ngâm với nước nóng, rửa sạch, mỗi lần dùng khoảng 10-20g, cho vào trong mề gà, bỏ lại vào trong con gà (thường là gà đen, tức gà ác), hầm cùng với hạt sen. Cách một vài ngày ăn một lần, sức khỏe sẽ nhanh hồi phục.

Đối với bột tam thất: củ tam thất rửa sạch, phơi và sấy thật khô, tán thành bột mịn, cất trong lọ, mỗi ngày dùng từ 20-40g. Người bị các khối u, nên dùng bột tam thất 20g/ngày, hằng ngày trong vòng 2-3 tháng.

Những người bị chấn thương nếu có tam thất tươi thì giã nát, gói vào miếng vải mỏng băng vào vùng bị chấn thương, các vết bầm tím sẽ tan đi rất nhanh và dịu đau.

Nếu không có củ tươi thì dùng tam thất khô giã nát hay bột tam thất cũng được, trong quá trình dưỡng thương nên uống bột tam thất. Để tăng tác dụng có thể trộn bột tam thất với cồn hay rượu mạnh rồi băng vào vùng đau càng tốt.

Tuy tam thất có tác dụng điều trị nhiều bệnh nhưng không nên lạm dụng đối với người có sức khỏe bình thường. Tuyệt đối phải được chuyên gia tư vấn khi dùng trong việc "tăng lực" cho đàn ông!

Theo Bảo Trân
Thanh niên

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.