Thuốc lá, sát thủ phong độ dụng cụ đàn ông

Thuốc lá, sát thủ phong độ dụng cụ đàn ông
Theo tính toán sơ bộ, chưa đầy đủ, hiện thế giới có khoảng 125 triệu đấng mày râu đang khổ sở vì hội chứng rối loạn cương dương (dụng cụ đàn ông  không theo ý chủ) và sẽ tăng lên tối thiểu 320 triệu sau 20 năm nữa.

Thủ phạm chính gây ra tai hoạ là sự gia tăng các trường hợp ngã bệnh của nền văn minh như tiểu đường, phát phì và xơ vỡ thành mạch. Chỉ riêng bệnh tiểu đường đã là nguyên nhân dẫn đến 30% các trường hợp "nóng - lạnh bất thường", còn các bệnh thành mạch - chiếm tới 40%.

"Các trục trặc liên quan đến tình trạng mất phong độ dụng cụ đàn ông thường là biểu hiện đầu tiên của những căn bệnh đã kể" - GS Kazimierz Krajka, Chủ nhiệm khoa kiêm Giám đốc Bệnh viện Tiết niệu, Học viện Y khoa Gdanz (Ba Lan) nhấn mạnh. Vì thế, cũng theo vị chuyên gia này, các bác sỹ điều trị nhất thiết phải hỏi bệnh nhân tiểu đường về khả năng "trên bảo dưới không nghe", bất kể thời gian tiểu đường kéo dài bao lâu.

Hiện tượng bất lực là một trong những tín hiệu quan trọng nhất thông báo về quá trình phát triển của bệnh xơ vữa thành mạch. Bình thường, lượng máu lưu thông qua các cơ vòm ở dụng cụ đàn ông trong thời gian "vươn lớn" gia tăng thậm chí gần 10 lần, tức từ 5ml/phút lên tới 50ml/phút. Vậy nên, tai hoạ lập tức xảy ra, ngay khi con đường dẫn máu, bị hẹp thí dụ - 60%. Trong khi, với tình trạng tương tự, cơ tim không hề bị trục trặc, ngay cả trường hợp thân chủ hoạt động thể lực với cường độ cao (lượng máu lưu thông tăng hơn ba, bốn lần so với bình thường).

Trong các yếu tố độc hại gây co thắt mao mạch, tệ hại nhất là khói thuốc lá, bất kể đối tượng chủ động đốt thuốc hay bị động bị hít. Theo kết quả công trình nghiên cứu kéo dài 10 năm của TS. Henry A. Feldman (New England Research Institutes ở Massachusetts), nguy cơ bất lực tăng gấp đôi, một khi đối tượng thường xuyên hiện diện tại địa điểm có người hút thuốc lá. Hút thuốc đe doạ rối loạn cương cứng hơn cả huyết áp cao.

Để giành lại khả năng hoạt động bình thường của dụng cụ đàn ông, nhiều khi chỉ cần thay đổi lối sống. 1/3 trong số 110 nạn nhân bất lực vì béo phì đã điều trị tại Trung tâm trị liệu thuộc trường đại học ở Neapol giành lại được phong độ dụng cụ sau 2 năm hoạt động thể lực tích cực và thay đổi chế độ dinh dưỡng. Nhờ thường xuyên luyện tập cơ đáy xương chậu, đối tượng có thể kéo thời gian "dũng mãnh" của dụng cụ 5 lần dài hơn bình thường (kết quả mới được công bố trên tạp trí chuyên ngành "British Journal of General Practice".

Thông thường các trường hợp rối loạn cương cứng đều có thể chữa trị. Một khi sự thay đổi lối sống không mang lại kết quả, một số "thần dược" đàn ông như Viagra, Cialis hay Levitra có thể trả lại phong độ cho 75 - 80% nạn nhân. Hãng Vectura đang nghiên cứu một số dạng thuốc tăng lực mới cho dụng cụ sung sướng. Dụng cụ VR004 dùng để xịt "thần dược" theo đường hô hấp đã cho kết quả nghiên cứu lâm sàng đầy hứa hẹn.

Về hiện trạng đàn ông khắc phục yếu kém của mình, GS.Zbigniew Lew - Starovicz - Cố vấn quốc gia về lĩnh vực tình dục học Ba Lan - vẫn than phiền, bất chấp khả năng chữa trị khá phong phú, số lượng nạn nhân cầu thị còn rất hạn chế, ngay tại Ba Lan, thường chỉ có khoảng 30% đấng mày râu bất lực gõ cửa bác sỹ.

MỚI - NÓNG