Thuốc “tăng lực” cho nàng

Thuốc “tăng lực” cho nàng
Thật ra, ở lứa tuổi nào, phụ nữ cũng có thể gặp triệu chứng suy giảm chức năng tình dục. Nói nôm na là "yếu" trong chuyện gối chăn. Hiện tượng này cũng khá phổ biến...

Đã có một số bệnh nhân nữ lấy trộm viagra của phu quân để uống thử. Họ tuyên bố: Độ khoái cảm có tăng và xuất hiện một cảm giác lạ lùng ở bộ phận sinh dục. Điều đó là dễ hiểu.

"Nơi ấy" của nam cũng như nữ là nơi sinh ra cảm giác nhiều nhất và chúng cũng có cấu trúc gần giống nhau. Sự giãn nở các cơ trơn trong bộ phận này chứng tỏ sự ham muốn gối chăn ở người ấy.

Có thể coi nồng độ nitric oxide (NO) trong máu như thước đo về sự ham muốn gối chăn. Nồng độ NO trong máu sẽ làm tăng sự giãn nở của bộ phận sinh dục. Viagra làm tăng nitric oxide hoặc làm giãn mạch nên được nghĩ tới để dùng cho nữ giới.

Cần được bác sĩ tư vấn, đừng tự ý dùng thuốc

Sự ham muốn ở nam giới và nữ không giống nhau. Phụ nữ cần được kích thích cả về mặt tâm lý và thể chất để có cảm hứng cho sex. Tuổi càng cao thì tỉ lệ các sợi cơ trơn trong bộ phận sinh dục càng giảm. Cảm giác gối chăn sẽ mất nếu không có hormone estrogen và testosterone.

Người ta đã thử nghiệm băng dán cung cấp testosterone, giúp kích thích, làm sự bôi trơn âm đạo diễn ra nhanh hơn và tăng cảm giác. Tuy nhiên, không phải chỉ cần bổ sung các hormone ấy là lấy lại được phong độ như lúc thanh xuân.

Trong trường hợp có sự "so le" ham muốn gối chăn giữa vợ chồng, bạn phải được chuyên gia tư vấn chứ không thể tự ý bổ sung hormone. Ngoài ra việc dùng thuốc ngừa thai cũng có thể dẫn đến giảm ham muốn. Khi ngưng dùng thuốc, testosterone sẽ giảm, dẫn đến khó đạt khoái cảm, thậm chí gây đau đớn khi "gần gũi".

Băng dán testosterone sẽ giúp hỗ trợ ham muốn ở phụ nữ mãn kinh. Với các phụ nữ trẻ bị lãnh cảm, sản phẩm phun sương testosterone có thể sánh đôi cùng viagra trên thị phần thế giới. Tất nhiên cũng phải do bác sĩ chỉ định.

Nói tóm lại, nếu gặp "trục trặc" bạn nên tìm bác sĩ ngay. Đó là giải pháp an toàn, hiệu quả nhất.

Theo Tiếp Thị & Gia Đình

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.