Tóc tự bốc khói: Chưa rõ nguyên nhân

Tóc tự bốc khói: Chưa rõ nguyên nhân
TP - Như Tiền phong đưa tin, Bệnh viện Nhi TƯ đang theo dõi sức khỏe cho bệnh nhân B.V.H. – người có hiện tượng 3 lần mái tóc tự bốc khói. Hôm nay, 11/1, bệnh nhân này sẽ được làm các bài kiểm tra để đánh giá tâm lý và trí tuệ.
Tóc tự bốc khói: Chưa rõ nguyên nhân ảnh 1
Nữ sinh B.V.H có mái tóc tự bốc khói

Hôm qua (10/1), trao đổi với Tiền phong, thạc sỹ Quách Thúy Minh – Trưởng khoa tâm thần (Bệnh viện Nhi TƯ) cho biết, từ khi nhập viện sức khỏe của bệnh nhân H. hoàn toàn bình thường.

Các bác sĩ đã làm xét nghiệm điện não đồ, điện tâm đồ nhưng kết quả không có gì bất thường.

Hôm nay (11/1), bệnh nhân này sẽ được làm các bài kiểm tra để đánh giá tâm lý và trí tuệ. Nếu không có gì bất thường, H. sẽ được xuất viện theo đúng mong muốn của gia đình. Thạc sĩ Minh cho hay đây là lần đầu tiên Bệnh viện Nhi TƯ tiếp nhận một bệnh nhân có hiện tượng lạ như vậy.

Ông B.C.B (48 tuổi), bố H. cho biết, từ nhỏ đến nay H. là người khỏe mạnh, không hay ốm đau, không va đập hay bị ngã mạnh bao giờ. Khi còn học lớp 5, trong một lần kiểm tra sức khỏe, các bác sĩ cho biết H. bị bệnh thấp tim. Trong gia đình gồm bố mẹ và 1 em gái 6 tuổi không ai có bệnh gì đặc biệt, chỉ có mẹ H. bị huyết áp cao.

Ông B. cho biết H. là người sống nội tâm, ít khi tâm sự với bố mẹ chuyện gì, ngoan, học giỏi môn tiếng Anh, rất có năng khiếu chơi đàn guitar và hát. Trong các chương trình văn nghệ do trường tổ chức, H. nhận được khá nhiều giải thưởng.

Trước hiện tượng một nữ sinh có mái tóc tự nhiên bốc khói, nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải cho biết đây là một hiện tượng hiếm gặp. Theo ông Giác Hải một số người thuộc nhóm hiện tượng người tự bốc cháy do cơ thể những người này có khả năng gây ra tác động với vật xung quanh bằng năng lượng của mình.

Ông Hải cho biết thêm: “Tại Việt Nam, đã từng xảy ra một số trường hợp tự bốc cháy. Gần đây nhất là năm 2006, tại một tỉnh phía Nam một cháu bé phát ra lửa gây cháy vật xung quanh như rơm rạ, quần áo. Tuy nhiên, nhiều người sợ tin đồn gây hoang mang nên đã bắt em bé nhận tự gây ra đám cháy bằng mồi lửa chứ không phải người phát ra. Cho đến nay chưa có một giải thích mang tính khoa học nào thực sự bài bản về hiện tượng này”.

Vẫn theo ông Hải việc nữ sinh này mặc áo len hoặc dạ không liên quan đến việc mái tóc tự bốc khói. Hơn nữa, sau 3 lần mái tóc tự bốc khói bệnh nhân lại bị đau đầu dữ dội nên phải chú ý xem khi cơ thể xuất hiện trạng thái gì thì xảy ra hiện tượng tóc bốc khói.

Thực tế cho thấy có trường hợp kết tóc nghĩa là tóc tự xoắn vào nhau không gỡ ra được, dùng lược chải nhưng sau đó tóc lại xoắn lại. Trong trường hợp này người đó có thể mắc bệnh của trạng thái thần kinh nào đó. Do chưa tìm ra nguyên nhân nên việc đưa ra biện pháp nhằm hạn chế hiện tượng tự bốc khói rất khó.

MỚI - NÓNG