TPHCM: Bệnh Rubella lại bùng phát

TPHCM: Bệnh Rubella lại bùng phát
TP - Cùng với bệnh “tay chân miệng”, thủy đậu đang tái xuất thì nhiều ổ dịch Rubella cũng bùng phát. Điều đáng báo động là nguy cơ lây lan của Rubella còn sang cả nhân viên y tế và điều dưỡng tại các bệnh viện.

Chỉ tính trong một tuần trở lại đây, tại địa bàn thành phố đã có hơn 35 nhân viên y tế, điều dưỡng bị “dính” bệnh Rubella qua tiếp xúc với bệnh nhân tại các phòng khám và một số nơi công cộng khác.

Bác sĩ Lê Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng TP HCM cho biết, ngày 8/3, một ổ dịch Rubella đã xuất hiện tại Cty dược Roussel Việt Nam (ở quận 1), khiến 5 nhân viên của Cty này mắc bệnh, trong đó có 2 phụ nữ đang mang thai.

Đáng quan tâm hơn là, một trong số nhân viên mang thai sau khi tiến hành khám thai đã được các bác sĩ tại Bệnh viện Hùng Vương yêu cầu phá bỏ thai nhi vì nguy cơ bị dị tật bại não, đục thủy tinh thể ở thai do nhiễm bệnh.

Trong khi Trung tâm y tế Dự phòng TPHCM đang tiến hành phun xịt thuốc và chích ngừa cho số nhân viên trên thì tại Bệnh viện Nhi đồng 2, cũng đã xuất hiện nhiều trường hợp nhân viên y tế và điều dưỡng ở Khoa Nhiễm bị lây nhiễm Rubella.

Mới đây, ngày 9/3 thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cũng cho biết, đã có 28 nhân viên y tá, điều dưỡng của bệnh viện này “dính” Rubella. Một phần trong số đó là tiếp xúc nhiều với người bệnh tại các phòng khám và số còn lại là lây lan qua các nơi có ổ dịch.

Trao đổi với chúng tôi vào hôm qua (11/3), bác sĩ Nguyễn Đắc Thọ - Phó giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng TPHCM cho biết: Từ đầu năm đến nay ở thành phố xuất hiện 8 ổ dịch Rubella làm 500 người mắc phải. Các ở dịch xuất hiện không chỉ ở các khu công nghiệp mà đã lan ra các trường học.

Phụ nữ mang thai lo lắng

Nhiều trẻ bị bệnh Rubella bẩm sinh đang điều trị các các bệnh viện nhi ngày một nhiều lên và 1 trẻ tử vong khiến cho các bà mẹ mang thai nhưng chưa được chủng ngừa Rubella lo lắng.

Chị Trần T.D. 27 tuổi, ở Q3 TPHCM hỏi: “Tôi đã có thai một tháng, liệu đi chích ngừa Rubella có được không?”. Theo chị D., mới đây, nghe báo chí phản ánh nhiều về căn bệnh này nên mới lo sợ, còn trước đây vẫn “mù” thông tin.

Trong khi đó, tại một phòng khám sản khoa tư khi biết mình mắc bệnh Rubella, chị Lê Thị H. đã mang thai 4 tháng vẫn không biết bệnh Rubella là gì.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh - Trưởng khoa Nhiễm - Bệnh viện Nhi đồng 1 cho rằng: Nhiều phụ nữ mang thai và trong độ tuổi sinh nở đến các phòng khám của bệnh viện tỏ ra lo lắng khi biết tác hại của bệnh này nhưng họ vẫn chưa có ý thức chích ngừa.

Nếu phụ nữ có thai bị bệnh, đặc biệt là 3 tháng đầu thai kỳ, thường gây ra những biến chứng nghiêm trọng bao gồm sẩy thai, quái thai, sinh non, suy dinh dưỡng bào thai và hội chứng Rubella bẩm sinh làm cho thai nhi bị đục thủy tinh thể, bệnh tim bẩm sinh.  Tuy nhiên, nếu biết cách phòng tránh thì không có gì phải lo lắng.

Làm gì với Rubella?

Điều kiện sống chật chội, thiếu ánh sáng, thiếu điều kiện vệ sinh như ở khu nhà trọ, ký túc xá, chợ… là nguyên nhân khiến bệnh Rubella dễ bùng phát. Vì vậy, phòng chống Rubella tại các xí nghiệp, khu công nghiệp, nơi tập trung nhiều phụ nữ ở độ tuổi mang thai và có nguy cơ mắc bệnh cao là giải pháp cấp bách.

Rubella là bệnh truyền nhiễm do virut Rubella gây nên. Bệnh rất dễ lây lan cho mọi người, mọi lứa tuổi, trong đó đối tượng dễ gặp nguy hiểm nhất là phụ nữ mang thai.

Bệnh Rubella lây truyền qua đường hô hấp khi tiếp xúc với giọt dịch tiết đường mũi họng (nước bọt, nước mũi) có chứa vi rút. Bệnh cũng lây qua tiếp xúc với các vật dụng, các bề mặt như sàn nhà, bàn ghế, đồ chơi… có dính chất tiết mũi họng của người bệnh.

Theo bác sĩ Thọ, việc phát hiện và phòng tránh bệnh Rubella là vấn đề hết sức quan trọng. Theo đó, phải cách ly người bệnh từ lúc bắt đầu phát bệnh (phát ban) cho đến 7 ngày sau khi phát ban, bằng cách cho trẻ em nên nghỉ học, người lớn nghỉ làm.

Người bệnh phải ở phòng riêng, có cửa sổ, thoáng mát, có đủ ánh nắng mặt trời. Không chỉ nhân viên y tế, điều dưỡng khi tiếp xúc người bệnh phải đeo khẩu trang, sau khi tiếp xúc phải rửa tay bằng xà phòng.

Đặc biệt, phụ nữ mang thai cần tuyệt đối tránh tiếp xúc với người bệnh. Tuy nhiên, việc tiêm vắc-xin phòng bệnh Rubella là giải pháp hữu hiệu nhất trong phòng bệnh hiện nay.  

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.