Trẻ em chết do tiêm phòng, vẫn chưa rõ nguyên nhân

Trẻ em chết do tiêm phòng, vẫn chưa rõ nguyên nhân
TPCN - Đến nay 20 trẻ em tiêm vaccine Priorix tại quận 5 đang được giám sát chặt chẽ, trong khi hai trẻ em khác đang ở trong tình trạng nặng vẫn phải thở máy trong bệnh viện. 
Trẻ em chết do tiêm phòng, vẫn chưa rõ nguyên nhân ảnh 1
Y, bác sĩ khoa Hồi sức - Cấp cứu BV Nhi đồng 1 đang tập trung cứu chữa cho một trẻ bị biến chứng - Ảnh: Khánh Vy (Thanh niên)

Đến 17h chiều 12/5, tình trạng hai em H.C.V (16 tháng tuổi) và N.M.Q (13 tháng tuổi) nhập viện ngày 9/5 vẫn còn nguy kịch, cháu V. bị nhiễm trùng máu, đang được lọc thận. Về nguyên nhân gây tử vong cho cháu Thiên Bảo, hiện có một số luồng ý kiến cho rằng, điều kiện bảo quản vaccine và do chất lượng vaccine.

Theo bác sĩ Lê Hoàng Sang- Phó Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM, nếu vaccine bị hư do bảo quản không đúng cách khi tiêm cơ thể người sẽ không có tác dụng miễn dịch.

Tuy nhiên, cho đến nay chưa có trường hợp nào vaccine do bảo quản kém, khiến bệnh nhân tử vong.

Thông thường vaccine được bảo quản tốt ở điều kiện 4 độ C. Còn khi đưa ra sử dụng (mang đi tiêm phòng) ở điều kiện thùng đá thì chỉ sử dụng được một ngày.

Trao đổi với báo chí chiều ngày 12/5, bác sĩ Lê Trường Giang – Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, Sở Y tế và Viện Pasteur TPHCM đang xây dựng đề cương, lập đoàn để tiến hành cuộc điều tra dịch tễ về vaccine kể từ ngày 15/5 tới.

Theo bác sĩ Giang, qua trường hợp bé Thiên Bảo tử vong cho thấy cháu bị sốc do độc tố; tuy nhiên độc tố ấy ở đâu thì còn phải tìm hiểu, có thể là độc tố do quá trình bào chế vaccine hoặc được đưa vào quá trình sử dụng.

Tuy nhiên, kiểm nghiệm vaccine đòi hỏi phải có quá trình dài, kỹ thuật cao. Sở Y tế và Viện Pasteur hy vọng là sớm có kết quả từ quá trình điều tra này.  

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.