Trên 7 triệu trẻ Việt Nam có biểu hiện rối loạn tâm lý

Trên 7 triệu trẻ Việt Nam có biểu hiện rối loạn tâm lý
Theo Trung tâm nghiên cứu trẻ em, cả nước hiện có khoảng 7 triệu trẻ em có biểu hiện rối nhiễu tâm lý như chán học, chống đối không vâng lời, bỏ học, trốn học, làm sai các quy tắc xã hội.

Báo cáo, được công bố tại hội thảo “Hỗ trợ tâm lý xã hội cho trẻ em bị tổn thương tâm lý tại gia đình và cộng đồng'', do Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em và Ban quản lý dự án hợp tác Việt Nam-UNICEF tổ chức ngày 2/3 tại Hà Nội, nêu rõ tỷ lệ mắc các bệnh như tự kỷ, trầm cảm ở trẻ em, lo âu, căng thẳng thần kinh, khủng hoảng tâm lý đang có xu hướng gia tăng.

Nhóm đối tượng bị chấn thương tâm lý nặng nề, có nguy cơ cao bị các vấn đề về sức khoẻ tinh thần nhất là những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt như trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS, trẻ em lang thang, trẻ em bị quấy rối tình dục, trẻ em nghiện ma tuý.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.