TT-Huế, Bến Tre: Nhiều bệnh nhân cúm A/H1N1 không rõ nguồn lây

TT-Huế, Bến Tre: Nhiều bệnh nhân cúm A/H1N1 không rõ nguồn lây
TP - Sáng 22/8, tin từ Trung tâm Y tế Huyện Hương Thủy (TT- Huế) cho biết, 14 ca dương tính với cúm A/H1N1 hiện điều trị tại bệnh viện huyện không xác định rõ nguồn lây, tất cả bệnh nhân cùng trú tại thị trấn Phú Bài.

Bệnh viện Hương Thủy hiện là cơ sở y tế tuyến huyện có số lượng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân cúm A/H1N1 nhiều nhất tỉnh sau khi thực hiện phân tuyến điều trị. Đến ngày 22/8, toàn tỉnh có 28 ca nhiễm cúm A/H1N1 tại các huyện Hương Thủy, Hương Trà, Phong Điền, Quảng Điền và thành phố Huế.

 * Ngày 22/8, Lãnh đạo trường THPT Che Guevara (Mỏ Cày, Bến Tre) cho biết đã có chín học sinh của trường có kết quả dương tính với cúm A/H1N1, 12 trường hợp còn lại đang được cách ly theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cù Lao Minh.

Dịch cúm ngày càng lan rộng tại trường trong khi ngành y tế chưa xác định được nguồn gốc lây nhiễm. Trong ngày, đoàn kiểm tra giám sát của viện Pasteur (thành phố Hồ Chí Minh) có buổi làm việc tại trường tìm cách khống chế dịch.

MỚI - NÓNG