Tuổi thọ tăng nhưng con người không khỏe mạnh

Tuổi thọ tăng nhưng con người không khỏe mạnh
TPO - Số liệu cho thấy tuổi thọ đang tăng, nhưng so với những người sinh ra cách đây 30 năm, lớp người bây giờ sẽ phải đối phó với tình trạng khuyết tật hoặc các bệnh khác dài hơn 1 năm.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.
 

Về mặt giới tính, các nhà nghiên cứu dự đoán rằng, nam giới sinh vào năm 2007 sẽ có trung bình 13,7năm bị bệnh của tuổi già so với 12,8 năm những người sinh vào năm 1981. Đối với nữ giới, con số ở mức 17,1 so với 16 năm. Điều đó chứng tỏ phụ nữ sống lâu hơn đàn ông khoảng 4 năm. Tuy nhiên, khoảng cách này đang dần được thu hẹp xuống còn 3 năm.

Ở Mỹ, năm 1998, một người đàn ông 20 tuổi có thể sẽ chỉ sống 45 năm mà không bị mắc các bệnh như ung thư tim mạch, tiểu đường.v.v. Đến năm 2006, số liệu này giảm còn 43,8 năm. Đối với phụ nữ, con số ở mức 49,2 năm giảm xuống còn 48 năm.

Tiến sĩ Eileen Crimmins cho biết, các tiến bộ về y tế đã góp phần vào sự gia tăng tuổi thọ.

Tuy nhiên, các bệnh ung thư tim mạch, tiểu đường, béo phì đều tăng. Theo cô, tỷ lệ tăng của bệnh phản ánh việc y học có thể chẩn đoán tốt hơn tỷ lệ sống của những người bị bệnh. Từ đó tìm ra phương pháp điều trị để kéo dài tuổi thọ.

“Bệnh béo phì và lượng chorestrol trong máu cao cho thấy tình trạng sức khỏe có thể không được cải thiện giữa các thế hệ. Và sự xuất hiện của y học là để cứu sống con người nhưng không có nghĩa là con người không phải trải qua giai đoạn mang trọng bệnh.” Cô nói.

Thu Trang
Theo DM

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.