Việt Nam sắp hết sinh phẩm chẩn đoán cúm A/H1N1

Việt Nam sắp hết sinh phẩm chẩn đoán cúm A/H1N1
Hầu hết các phòng xét nghiệm cúm A/H1N1 tại VN đều sắp hết sinh phẩm chẩn đoán. Ngày 7/9, cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) Lý Ngọc Kính cho biết đây là lần thứ hai kể từ khi dịch cúm A/H1N1 lây lan tại VN, các phòng xét nghiệm cạn kiệt sinh phẩm chẩn đoán.

Cục Y tế dự phòng và môi trường đã được cấp 6 tỉ đồng để mua thêm sinh phẩm, nhưng nhanh nhất phải hai tháng nữa mới có do quy trình đấu thầu.

Theo ông Nguyễn Huy Nga - cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường, hiện mỗi tuần các phòng xét nghiệm làm khoảng 1.000 xét nghiệm chẩn đoán cúm A/H1N1, và từ đầu vụ dịch đến nay đã thực hiện 12.000 xét nghiệm.

Hầu hết số sinh phẩm chẩn đoán (tổng kinh phí khoảng 12 tỉ đồng) đã sử dụng do Tổ chức Y tế thế giới, Trung tâm Phòng chống và kiểm soát bệnh Hoa Kỳ tài trợ. Hiện một số phòng xét nghiệm phải “tạm ứng” sinh phẩm của nhà nhập khẩu để sử dụng.

Ngày 7/9, Cục Y tế dự phòng và môi trường cho biết có thêm 141 bệnh nhân cúm A/H1N1 mới, nâng tổng số người mắc tại VN đến nay là 3.777 người. Ngoài ba người tử vong, có 1.645 người đã được ra viện.

Theo Lan Anh
Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG