Virus cúm gia cầm có những biến thể đáng lo ngại

Virus cúm gia cầm có những biến thể đáng lo ngại
TPO – Theo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát, các nghiên cứu gần đây cho thấy hiện chủng virus cúm gia cầm ở nước ta có những biến thể đáng lo ngại và đang đi dần tới chỗ ngày càng nguy hiểm hơn.
Virus cúm gia cầm có những biến thể đáng lo ngại ảnh 1
Ảnh minh họa

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát cho biết tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống cúm gia cầm chiều 9/10.

Tuy nhiên sự biến đổi này chưa lớn để có thể lây từ người sang người. Bên cạnh đó vaccine sử dụng trong công tác tiêm phòng vẫn có sự tương thích cao giữa vaccine với virus. Điều này cho thấy việc tiêm phòng vẫn có hiệu quả.

Đề phòng nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm vào tháng 11 tới, ông Cao Đức Phát cũng yêu cầu Cục Thú y, Viện Thú y tăng cường việc giám sát dịch tễ đối với các đàn gia cầm đã và sẽ tiêm phòng ở các địa phương để đến cuối  tháng 10 phải có báo cáo cụ thể về tình hình biến đổi của virus.

Ông cũng lưu ý phải rút kinh nghiệm các đợt tiêm phòng đầu năm nên cần đặc biệt chú ý giám sát đối với các đàn vịt thời vụ.

“Tháng 11 là thời điểm nhạy cảm để phát dịch. Hiện nay bệnh chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch lại có chiều hướng gia tăng ở các địa phương. Công tác tiêm phòng đợt này phải được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo tiêm đúng kỹ thuật”- Bộ trưởng Cao Đức Phát nói.

Cũng tại cuộc họp, Phó cục trưởng Cục thú y Hoàng Văn Năm cũng đưa ra phương án tiêm phòng vaccine năm 2008 ở các địa phương. Theo đó, dự kiến năm 2008 sẽ tiếp tục áp dụng việc tiêm phòng ở 33 tỉnh, thành thuộc những vùng trọng điểm chăn nuôi như: Hà Nội, Hải Dương, An Giang, Cần Thơ...

Cục Thú y cũng đề nghị thử áp dụng việc không tiêm phòng ở một số địa phương như: Tây Nguyên và các tỉnh miền núi phía bắc mà thay vào đó  chỉ áp dụng các biện pháp vệ sinh chuồng trại...

Trước đề xuất này, Bộ trưởng Cao Đức Phát khẳng định đây mới chỉ là dự án, còn phải căn cứ vào tình hình dịch cụ thể rồi mới có quyết định.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.