Vụ sữa Sanlu chứa độc tố: Có hành động phá hoại

Vụ sữa Sanlu chứa độc tố: Có hành động phá hoại
Các trạm thu mua sữa tư nhân có thể là thủ phạm bỏ chất độc melamine vào sữa Sanlu - cơ quan chức năng Trung Quốc cho hay ngày 15/9.
Vụ sữa Sanlu chứa độc tố: Có hành động phá hoại ảnh 1
Một em bé 5 tháng đang được điều trị vì bị sỏi thận, vì uống sữa có độc tố.

Đây là thông báo mới nhất của ông Li Changjiang - người đứng đầu Tổng cục Thanh tra, giám sát và kiểm định chất lượng Trung Quốc - ngày 15.9.

Toàn bộ 19 người bị bắt giữ trong cuộc điều tra toàn quốc về vụ sữa bột Sanlu đều là nhân viên tại các trạm thu mua sữa. Theo ông Changjiang, sữa bị nhiễm độc khi đã được đưa về các trạm thu mua sữa.

"Tôi không cho rằng các nông dân nuôi bò sữa đã trộn hoá chất công nghiệp vào sữa tươi" - ông cho biết. Cảnh sát Hà Bắc đã thu giữ hơn 60 túi chất bột trắng có nồng độ chất melamine rất cao từ các trạm thu mua sữa.

Công bố này trái ngược với tuyên bố ban đầu của Hãng Sanlu, vốn cáo buộc các nông dân nuôi bò sữa đã cho chất melamine vào trong sữa tươi.

Theo Tân Hoa xã, trong số 19 người bị bắt có hai anh em ruột tại tỉnh Hà Bắc, những người đã bán 3 tấn sữa nhiễm độc mỗi ngày từ trạm thu mua của họ.

Hai người này đã cho chất melamine vào sữa, sau khi nhiều lần bị Sanlu từ chối thu mua do sữa không đạt chuẩn.

Ngày 15/9, Cty sữa Fonterra - đối tác New Zealand của Hãng Sanlu - cho rằng có bàn tay phá hoại của lực lượng thứ ba trong vụ sữa nhiễm độc. Trong vòng 2 ngày tới, Trung Quốc sẽ công bố kết quả thanh tra 175 hãng sữa bột trẻ em trên toàn quốc.

Theo Lao động

MỚI - NÓNG