WHO: Vaccine phòng cúm A H1N1 an toàn

WHO: Vaccine phòng cúm A H1N1 an toàn
TPO - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 6/10 khẳng định, vaccine phòng cúm A H1N1 an toàn, và sẽ là công cụ hữu hiệu để đẩy lùi đại dịch.

Phát ngôn viên WHO Gregory Hartl cho biết, trong một số trường hợp, vaccine phòng cúm A H1N1 có thể gây ra một số phản ứng phụ như: nhức đầu, đau cơ. 

Tuy nhiên, ông khẳng định, loại vaccine này an toàn. Vì thế, tất cả mọi người đều nên đi tiêm chủng, để bảo vệ cho sức khoẻ của bản thân và những người xung quanh.

Ông cho biết, những chiến dịch tiêm chủng phòng ngừa virus cúm A H1N1 đã và đang diễn ra rầm rộ tại Trung Quốc và Australia. Còn tại Mỹ và một số nước châu Âu, các hoạt động này cũng sẽ sớm được tiến hành.

“Điều mà bạn phải lưu ý là, loại vaccine này đã được kiểm duyệt và nhiều năm qua đã được sử dụng trong công thức vaccine mùa. Thế nên, đây là loại vaccine an toàn”, ông Hartl khẳng định.

Khi được hỏi về thực trạng một số người không tự giác tiêm vaccine mới, phát ngôn viên WHO nói: “Đương nhiên, chúng tôi có biết đến thông tin này. Một lần nữa, chúng tôi xin được nhấn mạnh, vũ khí quan trọng nhất để đương đầu và chiến thắng đại dịch cúm bây giờ chính là vaccine mới”.

Bên cạnh đó, ông cũng đề cao tầm quan trọng của việc tiêm chủng cho 100% đội ngũ y bác sỹ, các nhân viên chăm sóc y tế. Bởi lẽ, đây là cách họ bảo vệ bản thân, và từ đó cũng bảo vệ luôn cho người bệnh.

“Chúng tôi thực sự hi vọng rằng, tất cả những ai có cơ hội được tiêm chủng thì hãy đi tiêm chủng”, ông Hartl kêu gọi.

Hồi tháng Sáu, WHO đã tuyên bố cúm A H1N1 trở thành đại dịch và lên tiếng yêu cầu các phòng thí nghiệm hợp tác chặt chẽ với các công ty dược phẩm trên thế giới để nhanh chóng phát triển vaccine.

Thu Thảo
Theo Reuters

MỚI - NÓNG