Bạn có biết cách... cắn?

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Khúc dạo đầu sẽ càng khiến nàng thích thú hơn nếu bạn dùng biết cách dùng răng của mình. “Cắn” yêu làm khuấy động cô ấy ngay tức khắc.

Khúc dạo đầu sẽ càng khiến nàng thích thú hơn nếu bạn dùng biết cách dùng răng của mình. “Cắn” yêu làm khuấy động cô ấy ngay tức khắc.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Bởi cách cơ thể con người phản ứng lại để làm dịu cơn đau cũng giống như khi nó bị kích thích bởi miệng hoặc lưỡi. Hành động này khiến mang lại những cảm xúc tình dục mãnh liệt và tuyệt vời, giúp bạn khám phá ra một cách mới để kích thích cơ thể của nàng.

Dĩ nhiên, việc này chỉ mang lại kết quả mỹ mãn nếu bạn biết “cắn” đúng chỗ, đúng thời điểm. Thêm vào đó, mỗi phụ nữ thích một cách “cắn” yêu khác nhau nên bạn cần tinh tế điều chỉnh tác động của mình để cả hai thật sự lên đến “đỉnh”.

"Cắn” vào những vùng nhạy cảm

Bạn hãy bắt đầu bằng việc “cắn” nhẹ vào gáy của nàng. Đa số phụ nữ đều khá nhạy cảm ở khi vực này và rất thích được hôn tại đây. Bạn sẽ thấy cô ấy khẽ rên nhẹ với sự thích thú.

Vùng bên trong đùi cũng là nơi bạn cần chú ý. Nó gây một kích thích tuyệt vời và thường khiến nàng được “làm nóng”. Nếu bạn muốn khiến nàng phải “chết ngất” vì thích thú hãy tiếp tục cắn yêu dọc vùng đùi. Những vùng nhạy cảm khác trên cơ thể nàng mà bạn cũng cần chú ý đó là phần đường cong nơi eo của nàng, phần lưng phía dưới và những nơi thuộc vùng ngực và mông.

Khúc dạo đầu luôn cần thiết

Đừng khởi đầu nếu nàng chưa sẵn sàng, nó sẽ khiến nàng bị đau. Chắc hẳn, bạn muốn tạo sự thích thú cho nàng cả về tinh thần lẫn thể xác. Vì thế hãy bắt đầu với khúc dạo đầu: âu yếm, vuốt ve, hôn và tán tỉnh nàng. Nếu bạn muốn là người chiến thắng hãy thử những điều mới mẻ và đặc biệt. Nhẹ nhàng đưa răng của bạn qua một bên vai của nàng, phần đùi hoặc hông - hay bất cứ nơi đâu trông đầy đặn để tránh làm nàng bị đau.

Nếu nàng rẽ rung lên thích thú, xem như nàng đã “bật đèn xanh” để bạn tiếp tục, nhưng đừng vì thế mà hấp tấp, hãy tiếp tục một cách nhẹ nhàng nhất. Bạn muốn tiến đến được cái ngưỡng của sự kích thích chứ không nên vượt qua nó. Hãy nhìn vào mắt nàng, những nét mặt biểu lộ ra ngoài sẽ giúp bạn biết được nàng có thật sự muốn bạn tiếp tục

"Cắn” nhanh

Một bí quyết để làm sự đau đớn khi “cắn” yêu như không có đó là hãy làm thật nhanh. Bạn càng “cắn” yêu lâu bao nhiêu thì sự đau đớn càng nhiều bấy nhiêu. Vì thế, một cử chỉ “cắn” yêu thật sự tuyệt vời không nên kéo dài quá một vài giây, trừ khi nàng muốn có được những cảm xúc thật sự mãnh liệt .

Bạn cũng cần chắc rằng mình không kích thích quá lâu ở một nơi nào đó trên cơ thể nàng, nó có thể khiến nàng bị đau đớn. Hẳn bạn không muốn nàng có cảm giác mình đang “yêu” với…dracular.

Đừng “cắn” bất cứ nơi đâu

Không cần biết là nàng thích thú như thế nào với việc “cắn” yêu này, nếu bạn cắn vào bất cứ nơi nào trông thấy thì kết quả có thể là ngược lại. Nói cách khác, đừng “cắn” vào thứ bạn thấy đầu tiên, trừ khi đó là một trong những vùng chúng ta đã đề cập ở trên. Kích thích sai vị trí thật sự có thể khiến nàng khó chịu và làm hỏng cả một buổi tối lãng mạn của hai người. Nhất là khi bạn và nàng chưa từng thử dùng cách “cắn” yêu này trước đây. Hẳn bạn muốn cô ấy kêu lên đầy phấn khích, chứ không phải một cách đau đớn.

Đừng phát thành tiếng

Nàng có thể thích thú nếu bạn “yêu mãnh liệt” như một con thú nhưng không có nghĩa là nàng muốn bạn sẽ rú lên như vậy. Dù bạn có âu yếm như thế nào khi mơn trớn trên cổ nàng, nhưng âm thanh nhóm nhép phát ra sẽ là dấu chấm hết cho cảm xúc khoan khoái. Sự ngờ nghệch cũng gây ra hậu quả tương tự như vậy, vì thế đừng bao giờ thốt lên những bình luận như “ngon tuyệt” hoặc những câu thường được nghe ở trên một sân chơi của trẻ con.

Đừng “nhai”

Dù không cần phải nói nhưng bạn càng cắn nhiều ở một vùng nhạy cảm thì cảm giác thích thú lại càng giảm đi. Điều này cũng tương tự như việc nhai sing-gum: nàng sẽ chẳng có một ham muốn tình dục nào nếu như bị bạn nhai như một viên kẹp sing-gum. Hãy “cắn” thật chính xác, dứt khoát và không gây vết hằn để tránh cho nàng có cảm giác mình như một món đồ chơi để bạn “nhai”.

"Cắn” yêu có thể là cách yêu mà nàng mong muốn và thích thú, thế nhưng, các quý ông lại do dự để thử nghiệm ý tưởng này vì họ sợ phụ nữ nghĩ rằng mình hơi “hoang dã”. Ngược lại, “cắn” yêu là một bản năng tự nhiên giúp khơi dậy cảm xúc tình dục của ngay cả một người phụ nữ bình thường nhất.

Theo Đàn ông
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.