Đau tim không phải ngừng quan hệ

Đau tim không phải ngừng quan hệ
Y học hiện đại cho rằng, không có quả tim nào bị hoạt động tình dục làm thương tổn. Ham muốn mạnh mẽ và một cuộc sống tình dục hợp lý là hình thức tốt nhất để chống lại cơn đau tim.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Các chuyên gia về tim cho rằng: Có 3 yếu tố chính thúc đẩy cơn đau tim là thể lực yếu, béo phì và căng thẳng thần kinh. Việc ái ân có thể giúp ta kiểm soát được những nguy cơ này. Nó giúp các bắp thịt và khớp xương của toàn bộ cột sống được hoàn hảo, tuần hoàn máu trong khắp cơ thể được tốt hơn và hơi thở sâu hơn.

Mỗi lần “giao ban” như một cuộc tập thể dục, tương đương với chừng nửa giờ đi thong thả hoặc 40 phút thể dục mềm dẻo. Hơn nữa, cách vận động này lại không khiến người ta ngần ngại hoặc quên như đối với các môn thể dục khác.

Một trong những gánh nặng đè lên tim ta là nỗi lo lắng, căng thẳng hằng ngày. Điều này luôn làm ta có cảm giác nặng nề, khó chịu, gây tác hại không tốt cho tim. Quan hệ tình dục với một tình yêu trọn vẹn, chung thủy là một biện pháp hiệu nghiệm hơn bất cứ loại thuốc an thần nào. Đó là thứ thuốc giải độc tuyệt hảo...

Hoạt động tình dục thỉnh thoảng có gây cơn đau tim không?

Không hẳn. Nếu theo thời gian, tình trạng tim mạch dần suy yếu đến mức bệnh nhân sắp bị các cơn đau tim hoành hành thì có thể hiểu rằng: Ái ân là kích thích cuối cùng cắt đứt nguồn máu cung cấp cho quả tim đang chực ngã qụy.

Nhưng như thế không có nghĩa là việc gần gũi gây nên cơn đau tim. Bởi việc xem một bộ phim hồi hộp trên tivi, hoặc chạy cho kịp chuyến xe buýt... cũng có thể cho kết quả như vậy. Dù có từ bỏ tình dục vào thời điểm này, bạn cũng sẽ không ngăn chặn được điều không thể tránh khỏi.

Vậy “việc ấy” có an toàn cho người bị các cơn đau tim không?

Trừ những ca trầm trọng bất thường, sự nguy hiểm mà chuyện gần gũi đem lại cho tim là không đáng kể. Khi ta bước đi nhanh, sức căng trên tim còn cao hơn sức căng khi đạt cực khoái. Việc ái ân đòi hỏi một mức năng lượng chừng 5 calo/phút, tức là vẫn nằm trong khả năng của đa số những người đã bị một cơn đau tim. Tuy nhiên, để thật sự an toàn, bạn nên chờ đến giai đoạn lành bệnh thực sự đầu tiên, khoảng 8 - 10 tuần lễ sau cơn đau sơ khởi hãy “hành sự”...

Theo BS.Hoàng Ân
Gia đình&Xã hội

MỚI - NÓNG