Bệnh viện dùng thuốc không có phép lưu hành

Bệnh viện dùng thuốc không có phép lưu hành
TP - Cơ quan chức năng vừa phát hiện: Từ năm 2008 tới nay, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã nhập kho và sử dụng hàng nghìn gói Bary Sunfat (thuốc cản quang dùng cho X quang) ghi nơi sản xuất là Viện Công nghệ Hóa học nhưng không có phép lưu hành.

Sáng 15-9, tại cửa hàng dụng cụ y khoa số 9 (địa chỉ 940 đường 3/2, P.15, Q.11, TPHCM), nhiều công nhân đóng thùng dụng cụ y khoa và thuốc Bary Sunfat. Bên ngoài một số thùng carton đang được đóng gói có ghi nơi nhận là Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Khi PV hỏi mua loại thuốc này, một nhân viên cửa hàng cho biết đã hết hàng và có cũng không bán. Đề nghị được gặp chủ cửa hàng để đặt mua Bary Sunfat, thanh niên này nói bà chủ đi vắng, rồi đưa cho PV mảnh giấy ghi địa chỉ và số điện thoại cửa hàng, nói liên lạc lại sau.

Chiều cùng ngày, trao đổi với PV, đại diện Thanh tra Sở Y tế TPHCM, dược sĩ Trần Thị Thanh Loan, cho biết nếu Bary Sunfat nói trên thuộc danh mục thuốc nhưng không được cấp phép đăng ký lưu hành, không được kiểm nghiệm nhưng vẫn cung cấp ra thị trường thì sẽ kiến nghị xử lý nghiêm nhà cung cấp và cửa hàng phân phối.

TS Nguyễn Cửu Khoa, Viện trưởng Viện Công nghệ Hóa học, nói rằng, ông đã biết sự việc và hẹn một buổi làm việc chính thức vào hôm nay để giải thích thêm.

MỚI - NÓNG