Đổ bệnh khi thời tiết thất thường

Trẻ em, người già nhập viện gia tăng trong những ngày Sài Gòn se lạnh - Ảnh L.N
Trẻ em, người già nhập viện gia tăng trong những ngày Sài Gòn se lạnh - Ảnh L.N
TP - Thời tiết TPHCM độ này có những ngày đột ngột mát lạnh, có thời điểm nhiệt độ xuống thấp khiến không ít người lớn tuổi và trẻ em đổ bệnh. Các bác sĩ cho biết sự chuyển đổi thời tiết đột ngột là nguyên nhân làm gia tăng bệnh nhi bị hô hấp, tiêu chảy và bệnh tim mạch ở người lớn.
Trẻ em, người già nhập viện gia tăng trong những ngày Sài Gòn se lạnh - Ảnh L.N
Trẻ em, người già nhập viện gia tăng trong những ngày Sài Gòn se lạnh.
Ảnh L.N.

Trẻ em sợ tiêu chảy, hô hấp

Tại khoa hô hấp của BV Nhi đồng 1 tình trạng quá tải trầm trọng khi lượng bệnh nhi mắc các bệnh liên quan đến hô hấp tăng nhanh trong các ngày trời chuyển mùa gần đây. Bác sĩ Anh Tuấn - Trưởng khoa hô hấp BV Nhi đồng 1 cho biết, khoa đã quá tải, nay lại quá tải hơn khi bệnh nhi không chỉ ở TPHCM mà các tỉnh đổ về quá đông.

Trong ngày, tại khoa khám bệnh tiếp nhận hơn 4.000 bệnh nhi đến thăm khám, có đến 2.000 trường hợp khám các bệnh liên quan đến hô hấp. Khoa Hô hấp chỉ có 70 giường bệnh nhưng hôm qua có 200 bệnh nhi điều trị khiến hành lang đã thành nơi điều trị cho các em.

Để phòng tránh các bệnh về đường hô hấp, các bác sĩ khuyên nên chăm sóc trẻ đầy đủ về dinh dưỡng để tăng sức đề kháng; cho trẻ chích ngừa đầy đủ, giữ ấm cho trẻ khi thời tiết trở lạnh; vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, tránh để trẻ hít phải khói thuốc lá. Khi thấy trẻ có các triệu chứng như: bỏ bú, bú kém, không ăn uống được, ngủ li bì, sốt cao, co giật, khó thở… gia đình cần đưa ngay đến bệnh viện để được cấp cứu, điều trị kịp thời.

Thời tiết thay đổi bất thường cũng làm cho các bệnh tiêu chảy và sốt xuất huyết vốn lắng dịu nay lại bùng trở lại. Tại bệnh viện Nhi đồng 1 những ngày bình thường khoảng 60- 70 trẻ đến thăm khám tiêu hóa nhưng trong 2 ngày trở lại đây số lượt trẻ đến khám bệnh tiêu hóa gia tăng lên 100 trẻ/ngày.

Tại khoa Tiêu hóa, sau khoảng 3 tháng tạm lắng, đến nay nhiều trẻ bị mắc tiêu chảy cấp nhập viện và đang được tích cực điều trị. Một bác sĩ cho biết, tình hình ô nhiễm môi trường, thức ăn không an toàn mà thời tiết chuyển lạnh khiến nguy cơ mắc tiêu chảy ở trẻ đang tăng cao. Theo thống kê sơ bộ, những ngày qua, BV Nhi đồng 2 khám không dưới 3.000 cháu/ngày và rất nhiều trong số đó được chỉ định nhập viện.

Người già cảnh giác bệnh tim mạch

Trong khi đó trong những ngày qua, sau khi thời tiết diễn biến bất thường từ nóng sang lạnh đột ngột, tại các bệnh viện Nhân dân 115, BV Thống Nhất và Nguyễn Trãi TPHCM cũng tiếp nhận khá nhiều trường hợp là bệnh nhân lớn tuổi mắc các bệnh liên quan đến tim mạch, thoái hóa khớp nhập viện điều trị.

Theo bác sĩ Nguyễn Đại Biên- Trưởng khoa khám bệnh - BV Nhân dân 115 lượng bệnh nhân lớn tuổi đến thăm khám trong những ngày qua tăng đột ngột so với trước đó. "Những ngày thường chỉ có khoảng 1.000 bệnh nhân thăm khám nhưng trong hai ngày trở lại đây khi thời tiết chuyển lạnh số lượng bệnh nhân đến khám có tăng lên. Do thời tiết thay đổi cũng là lúc cơ thể người già dễ nhiễm bệnh nên lượng bệnh tăng lên, đặc biệt là bệnh tim mạch"- bác sĩ Biên cho biết.

Tại BV Nguyễn Tri Phương số lượng bệnh nhân người lớn đến khám các bệnh tim mạch, thoái hóa cơ xương khớp cũng tăng lên khoảng 200 bệnh nhân/ngày. "Trong những lúc như thế này người lớn tuổi nên hạn chế đi ra ngoài và thay đổi tư thế đột ngột, ban đêm và buổi sáng sớm không nên bước ra ngoài ngay vì rất dễ bị viêm phổi hoặc đột quỵ. Luôn giữ ấm đầu, cổ, ngực và bàn chân ngay trong những ngày thời tiết chuyển lạnh" - bác sĩ Biên khuyên.

Việt Nam có trẻ bị tiêu chảy đứng thứ 3 châu Á

Tại Hội thảo khoa học "Cập nhật nguyên tắc bù muối và nước" được tổ chức tại TPHCM, các chuyên gia tiêu hóa cho biết hằng năm trên thế giới có khoảng 4 triệu trường hợp trẻ tử vong do tiêu chảy gây ra.

Tại Việt Nam, trẻ em là đối tượng dễ mắc bệnh dịch tiêu chảy nhất. Kết quả khảo sát ghi nhận Việt Nam là nước thứ ba trong khu vực châu Á có trẻ em nhập viện vì tiêu chảy cấp với tỷ lệ 54%, chỉ sau Hàn Quốc (73%) và Myanmar (56%).

Khảo sát tại các bệnh viện nhi cho thấy trẻ từ sáu tháng đến 24 tháng tuổi nhập viện do tiêu chảy cấp đạt tỷ lệ cao nhất (70%). Trẻ em mắc bệnh thường diễn tiến nặng, kéo dài, dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng: suy dinh dưỡng, chậm phát triển thể chất… 

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG