Hiện đại hóa 'súng ống' vì hão huyền... tình dục

Hiện đại hóa 'súng ống' vì hão huyền... tình dục
Cũng giống như việc chị em bơm ngực, hút mỡ bụng, kéo dài chân để mong tăng phần “sexy”, đàn ông cũng có những khát khao nâng tầm “biểu tượng” đàn ông bằng các thủ thuật “tinh vi” về “súng ống”.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

“Trang sức” của đàn ông

Để tăng cường độ “nam tính”, phục vụ “nhu cầu” chị em, cánh mày râu đã dùng trí tưởng tượng của mình sáng tạo ra rất nhiều bộ phận “kích hỏa” rất khó tin. Có thể hiểu một cách đơn giản, về bản chất, đó là các phương pháp cấy dị vật vào vùng kín để thay đổi hình dáng và tăng độ ma sát khi giao hợp.

Theo nghiên cứu “Huyền thoại và những sự thật về việc đeo cấy dương vật” của nhóm nghiên cứu Lê Bạch Dương (Viện Nghiên cứu Phát triển xã hội ISDS), có khá nhiều các vật mà đàn ông muốn “trang điểm” cho “cậu bé” của mình. Phổ biến nhất là việc cấy bi vào giữa lớp da và thân dương vật. Sau khi cấy bi, người ta sẽ day di day lại (vê bi) cho viên bi chuyển động. Vì nếu bị mỡ ôm chặt lại, thì coi như “mất tác dụng”.

Thời gian để vết thương lành khoảng 1 tuần. Hiện có khá nhiều loại bi được sử dụng, nhưng phổ biến là bi tròn, lục lăng được làm bằng vỏ đít chai bia, bằng đá hay bằng viên bi ở nắp chai rượu ngoại. Anh em thích dùng cấy bi vì cho rằng các viên tròn sẽ ít làm tổn thương tới “cô bé” của chị em như là kiếm hay chùy.

Có nhiều cách cấy bi. Một bi được gọi là anh hùng độc lập, hai bi được cấy theo chiều ngang và đối xứng nhau được gọi là mắt cá vàng, khi cấy ở vị trí từ trên thẳng xuống thì gọi là tình mẫu tử. Còn đeo đến 4 bi thì gọi là tứ trụ triều đình. Tuy nhiên, đeo 1 hay 2 bi được cho biết là tạo cảm hứng nhiều nhất cho cả hai người.

Phổ biến trong “trang sức” của anh em là kiếm. Kiếm là những vật nhựa được mài hình dáng như kiếm, phải tạo lỗ để đeo, có thể đeo 1 hay 2 kiếm song song. Tuy nhiên, “kỹ thuật” này khá phức tạp, gây tổn thương và phải kiêng khem QHTD từ 6-12 tháng để vết thương lành. Lại có anh em thích đeo khuyên vào “cậu nhỏ”. Khuyên thường bằng cái khuy áo sơ mi, bằng nhựa, vàng hay bạc như khuyên đeo tai của phụ nữ. Có người lại thích đeo cả chuỗi.

Để lôi cuốn và “ngênh ngang hơn” có người còn gắn thêm lông lợn, lông ngựa hoặc cao su vào khuyên. Với một tên gọi gợi đúng hình dáng, chùy không phải ai cũng dám chơi. Chùy thường làm từ vàng hoặc bạc và cũng ít đàn ông dám dùng vì nó dễ gây tổn thương cho chị em.

Râu rồng là một biểu tượng anh em thích nhất nhưng không phải ai cũng dám làm. Mất nhiều tháng để tạo các lỗ để “cấy râu” bằng lông ngựa hoặc dây cước cho cân xứng và oai vệ như “râu rồng”. Râu cắt càng ngắn thì càng gây nguy hiểm cho chị em.

Gần như râu rồng, tua cao su (làm từ săm xe đạp, mềm và mỏng). Trước khi QHTD, đàn ông đeo tua vào dương vật như một kích thích, độ dài trung bình khoảng 2 phân. Vì khá nhẹ nhàng với chị em, nên đàn ông cũng thích tua hơn.

Ảo tưởng “truyền miệng”

Nghiên cứu của Lê Bạch Dương cũng chỉ rõ, những người thích đeo “trang sức” cho “cậu nhỏ” khá đa dạng khoảng 25-35 tuổi, có nhiều người thu nhập thấp nên phải dùng các đồ tự tạo. Nhưng những người có thu nhập cao, có trình độ và muốn có thêm trải nghiệm về tình dục, họ đều có giấc mơ về một cuộc “mây mưa” hoành tráng mà bạn tình “đến chết cũng không thể quên được”.

Lý do mà những người này chịu đựng đau đớn để mong tăng độ “chinh chiến” của “súng ống” là do sự tò mò. Các lời thì thầm, rỉ tai nhau bên bàn nhậu, các chiến tích được khoe tăng “niềm tin” của họ về việc sẽ làm họ hấp dẫn hơn, tăng độ thu hút với phụ nữ, mang đến cho họ nhiều bạn tình hơn và thời gian “chinh chiến” lâu hơn. Có người rất vì bạn tình: “Phụ nữ chậm đạt đỉnh điểm hơn nam giới. Việc đeo bi giúp cô ấy nhanh thăng hoa hơn. Và cô ấy vui thì tôi vui”.

Nhưng không ít người tạo lỗ đeo kiếm hay chùy để có cơ hội thì “trả thù” phụ nữ cho bõ ghét. Những vật này gây tổn thương nghiêm trọng tới bộ phận sinh dục của phụ nữ và họ cảm thấy hả hê khi trút giận, trút đau đớn lên phụ nữ. Số khác đeo bi để tăng kiểm soát và sở hữu đối với bạn tình, cho rằng bạn tình sẽ không thể quên những giây phút “bắn bi” đó.

TS Vũ Dương (Viện trưởng Viện Pháp y T.Ư) khẳng định: “Những hão huyền tình dục khiến cho nhiều đàn ông ảo tưởng và thử dùng các “trang sức” khác lạ cho “cậu nhỏ” của mình. Tuy nhiên, những đồn thổi này chưa hề được khoa học kiểm chứng và chỉ vui miệng nói trên bàn nhậu. Đây có thể là nguyên nhân làm thất bại tình dục, thậm chí gây rối loạn tình dục hoặc phá hủy hoàn toàn súng ống”.

Theo Phương Dung
An ninh thủ đô

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG