'Món ấy' cũng cần hâm nóng

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Nhiều cặp đôi đến một ngưỡng nào đó bỗng tắt lửa tình, dù cả hai không hề ngoại tình, tơ tưởng đến kẻ thứ ba.

'Món ấy' cũng cần hâm nóng

Nhiều cặp đôi đến một ngưỡng nào đó bỗng tắt lửa tình, dù cả hai không hề ngoại tình, tơ tưởng đến kẻ thứ ba.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Với họ, làm mới cuộc yêu không khó, nhưng để lấy cảm hứng như thời chớm yêu thì cũng... chẳng dễ dàng.

Lửa yêu như... đom đóm

Tròn 30 tuổi, nhưng Minh Trang, một nhà nhập khẩu mỹ phẩm (Q. Phú Nhuận, Tp. HCM) lại thú nhận mình "tắt lửa" hơi sớm. Với cô, tình yêu vợ chồng được đo đếm không chỉ bằng những "cuộc yêu" mà còn ở tình cảm cả hai dành cho nhau. Có tháng, vợ chồng họ không hề "gặp gỡ", lâu dần cô cũng thấy quen và cho đó là chuyện bình thường.

"Thật ra, cuộc sống vợ chồng tôi có rất nhiều thứ để lo, con cái, nhà cửa, công việc chiếm hết quỹ thời gian. Tôi thì không đặt nặng vấn đề tình dục mà quan trọng chuyện tình cảm hơn", Minh Trang chia sẻ. Cô cũng may mắn vì gặp chồng "hợp hoàn cảnh với vợ, chứ chồng "sung" mà vợ "xìu" hoặc ngược lại thì chỉ có nước tan cửa nát nhà.

Hoàng Trâm (35 tuổi), nhân viên xuất nhập khẩu (Q.1, Tp. HCM) cũng thuộc tuýp phụ nữ không coi trọng sex. Bản tính cô hiền lành, hơi thụ động trong chuyện gối chăn vợ chồng nên những cuộc yêu đương thường diễn ra chóng vánh và nhanh gọn. "Trước đây, tôi cũng thích chuyện đó, nhất là khoảng thời gian mới bắt đầu đời sống vợ chồng. Nhưng sau này cuộc sống nhiều thứ để lo quá, tôi cũng nguội dần và coi chuyện đó có cũng được, không cũng chẳng sao", Trâm giãi bày. Chồng chị cũng là một người bận rộn, suốt ngày vùi mình trong các cuộc họp, dự án, kế hoạch, nên "lửa yêu" của hai vợ chồng như ánh sáng đom đóm, chớp lòe yếu ớt.

Không quá đặt nặng sex mà cũng không xem nhẹ, Tường Vy (32 tuổi), phó phòng kinh doanh một công ty bất động sản (Q.3) chia sẻ: sex làm hai vợ chồng gắn bó với nhau hơn, nhưng cách "trả bài" quen thuộc cùng một tư thế, một địa điểm, một thời gian khiến cuộc yêu dần mất hứng và mờ nhạt: "Không như thời yêu đương luôn khao khát nhau, cuộc sống vợ chồng đầy nghĩa vụ và trách nhiệm đã bào mòn dần sự hưng phấn trong quan hệ gối chăn".

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Cần một vòng tay hơn "nhập cuộc"

Với những người sớm nguội chuyện yêu đương, họ thường sống thiên về cảm xúc hơn là sự thích thú chung đụng thể xác. Bích Nguyện (34 tuổi), chủ thẩm mỹ viện Bích Nguyện (Nguyễn Kiệm, Q. Phú Nhuận) cho rằng, vợ chồng chị không đặt nặng chuyện sex mà coi trọng cách ứng xử, chăm sóc và trách nhiệm với nhau, kể cả với con cái. Chị nói, chỉ cần một vòng tay ấm hay một nụ hôn mềm của chồng đã đủ để chị sung sướng và hài lòng, hơn là đối mặt với một cuộc yêu trầy trật, lên núi rớt đèo loạn xạ.

Những vuốt ve, an ủi, những thăm hỏi ân cần và ánh mắt nồng nàn yêu thương đều là những cử chỉ có thể "hạ gục" một người phụ nữ. Vì thế, khi không còn cảm hứng về sex thì chính những sẻ chia nho nhỏ như thế cũng đủ để phái đẹp ngây ngất suốt cả ngày và đôi khi nó lại góp gió khiến lửa yêu bùng lên ấm áp.

Làm mới cuộc yêu

Phụ nữ mất hứng thì chỉ thiếu đi sự thú vị, nhưng đàn ông mất hứng coi như mất luôn bản lĩnh phái mạnh của mình. Vì vậy rất ít người dám thổ lộ mình đang gặp phải trục trặc trong đời sống vợ chồng, hoặc nếu có, họ cũng chỉ dám gửi gắm tâm sự ở các phòng mạch nam khoa.

Tuy nhiên, khi đời sống tình dục lâm vào tình trạng nguội lạnh hoặc đóng băng, cả hai đều không được xem nhẹ hoặc chép miệng bỏ qua. Bất kỳ một dấu hiệu nào cho thấy chuyện sex đang uể oải, buồn chán đều cần phải giải quyết dứt điểm để nửa kia luôn thấy người bạn đời của mình hấp dẫn. Chẳng phải vô cớ mà tỷ lệ ly hôn ngày càng cao hiện nay lại tỷ lệ thuận với sự "lệch pha" ân ái trong đời sống vợ chồng hiện đại.

Làm vỡ những tảng băng sex là nghĩa vụ và quyền lợi của cả hai vợ chồng. Đặc biệt, một người chồng tâm lý sẽ biết cách hâm nóng chuyện ái ân ở người vợ thân yêu. Những khúc dạo đầu êm ái, ân cần không chỉ thuyết phục nàng mà còn giúp nàng hưởng trọn thi vị cuộc yêu đương. Phụ nữ yêu bằng tai, vì thế đừng ngại ngần gì nói những lời có cánh với nàng, trong khi nhập cuộc, những lời có cánh sẽ khiến nàng hứng khởi và hưng phấn hơn.

Với phụ nữ, đừng ngại làm "gái hư" bằng những màn quyến rũ khiêu khích, gợi cảm. Nó sẽ khiến chồng bạn ngạc nhiên vì sự sáng tạo mới mẻ và ấn tượng ở vợ. Một cuộc yêu chán nhất là khi nó thiếu sự ve vuốt, khám phá cơ thể và cả những nụ hôn sâu, dài. Vợ chồng kính nhau như khách, nhưng trong chuyện sex, cả hai nên xem mình là những người tình để mang lại giây phút viên mãn, hạnh phúc nhất.

4 cách khiến chàng "tan băng"

Một bồ độ ngủ bikini một màu đầy gợi cảm như đen huyền bí hoặc đỏ khiêu khích không chỉ giúp bạn khoe những đường cong gợi cảm mà còn khiến chàng khó có thể... không động tay chân.

Ôm chàng từ sau lưng, vuốt ve dọc sống lưng, xuống phần hông, đùi rồi lại lên lưng. Sự dịch chuyển không ngừng của bạn làm chàng thật sự bị kích thích, không thể không nhập cuộc ngay sau đó.

Khi đã nhập cuộc, đừng ngại thay đổi những tư thế khiến cả hai đạt được khoái cảm nhất.

Hãy giành thế chủ động để giúp chàng không bị mất sức. Đó cũng là cách để chàng khám phá sự mãnh liệt của bạn lúc này. Mái tóc bung xòa, những giọt mồ hôi lấm tấm, tiếng thở gấp... là những "ám ảnh" khó quên trong chàng khi thấy bạn chủ động lên đỉnh.

Theo Quế An
Sành Điệu

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...