Đoàn công tác của Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài làm việc tại châu Âu

Đoàn công tác của Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài làm việc tại châu Âu
Từ ngày 27/5 đến 4/6, Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm UB Người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Phú Bình dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Anh, Hà Lan và Đức.

Đoàn đã có các cuộc gặp gỡ với đại diện cộng đồng người Việt Nam tại các thành phố Luân Đôn, Đen Ha-gơ, Bon, Béc-lin và Đrét-xđen; thăm một số cơ sở sản xuất, kinh doanh và gia đình kiều bào; làm việc với Hội Người Việt Nam tại Ai-len và Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại Anh.

Tại các cuộc gặp gỡ nói trên, đoàn đã thông báo cho bà con những nét mới về tình hình phát triển kinh tế và xã hội ở Việt Nam trong thời gian qua và giới thiệu những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đối với kiều bào.

Nhân dịp này, đoàn đã thông báo với bà con kết quả một năm triển khai thực hiện Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài và Chương trình hành động của Chính phủ, cũng như kết quả công tác vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong thời gian qua.

Bà con bày tỏ vui mừng trước sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi giúp bà con ngày càng gắn bó hơn với quê hương đất nước; đánh giá cao ý nghĩa cũng như quá trình triển khai có kết quả Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị.

Bên cạnh đó, bà con bày tỏ nguyện vọng mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm giúp đỡ bà con ổn định cuộc sống; giúp đỡ giảng dạy và tổ chức các lớp học tiếng Việt cho thế hệ trẻ trong cộng đồng; tăng cường sự hiểu biết về văn hóa dân tộc và giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc.

Bà con cũng đề đạt một số vấn đề liên quan đến quốc tịch, xuất nhập cảnh, vấn đề nhà đất ở Việt Nam, mong các cơ quan chức năng ở trong nước, cũng như đại sứ quán nước ta ở Béc-lin thường xuyên quan tâm, giúp đỡ.

Trong thời gian ở Đức, đoàn công tác của Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài đã có các cuộc gặp gỡ và làm việc với Cố vấn Đối ngoại và an ninh của Thủ tướng Đức Ben Muýt-xen-buốc; Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Lút Đi-ven và với Đặc phái viên của Chính phủ Đức về Di trú, tỵ nạn và hòa nhập Ma-ri-en Lu-i-dơ Bếch nhằm trao đổi các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm.

Phía Đức đánh giá cao tiến trình hội nhập của cộng đồng người Việt Nam ở Đức, khẳng định tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng trong quá trình hội nhập và phát triển.

MỚI - NÓNG