Giải quần vợt Cup Xuân Hè của người Việt tại Berlin

Giải quần vợt Cup Xuân Hè của người Việt tại Berlin
TPO - Ngày 12/4, tại nhà thi đấu tennis quận Weißensee, Berlin, CHLB Đức, giải quần vợt Cúp Xuân Hè của người Việt Nam đã thành công với sự tham gia của 60 cây vợt.
Giải quần vợt Cup Xuân Hè của người Việt tại Berlin ảnh 1
Những tay vợt nhận Cúp quần vợt Xuân Hè 2009 tại Berlin. Ảnh: Quang Chí

Giải do CLB Tennis của người Việt Nam tại Berlin tổ chức. Người tham gia là những doanh nhân của hai khu Trung tâm Thương mại Đồng Xuân, Thái Bình Dương ITC-Pacific.

Anh Nguyễn Xuân Lan, người vừa được bầu là Chủ tịch CLB Tennis Berlin cho biết, mục đích chính của quần vợt là rèn luyện sức khỏe, tạo ra bầu không khí vui tươi phấn khởi, thi đấu sôi nổi cho các nam, nữ vận động viên nói chung và các vận động viên CLB quần vợt Berlin nói riêng.

Bên cạnh đó là việc xây dựng nếp sống văn hoá, mối quan hệ giữa các thành viên. Mặt khác giải phải tạo được khí thế sôi nổi, đề cao tinh thần đoàn kết, hữu nghị đua tranh lành mạnh, trung thực cao thượng, học hỏi để cùng phát triển.

Giải quần vợt Cup Xuân Hè của người Việt tại Berlin ảnh 2
tay vợt Phùng Hồng Tâm (giữa), giải nhất nữ. Ảnh: Quang Chí

Nguyễn Thế Hùng, tay vợt cao tuổi nhất giải (67 tuổi), nguyên là sinh viên trường Đại học TDTT Từ Sơn, thành viên BCH Câu lạc bộ nhiều năm liền nói: "Đây là giải mang tính chất phong trào được tổ chức thường niên, nhưng giải Xuân Hè năm nay được đánh giá là thành công nhất trong phong trào thể thao của cộng đồng người Việt Nam ở Berlin. Giải có số lượng vận động viên tham gia đông nhất, chất lượng và tinh thần đoàn kết cũng rất đang khâm phục".

Các tay vợt nữ năm nay do được tập luyện bài bản nên không ngừng tiến bộ. Các cháu thiếu nhi tham gia đông hơn, chất lượng thi đấu khá bài bản, cháu Hải Anh (14 tuổi) đoạt giải A1 là một trong số đó. Hiện nay cháu là tay vợt trẻ nhất và đang chơi cho các CLB quần vợt của Đức.

CLB Tennis Berlin, ngoài việc tổ chức các cuộc tranh tài trong nước hàng năm, CLB còn cử các vận động viên thi đấu quốc tế với các cộng đồng người Việt ở châu Âu. Nhiều thành viên của câu lạc bộ đã từng đoạt Cúp từ cộng hòa Séc.

Thể lệ thi đấu theo luật chuẩn quốc tế, thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. Sáu mươi vận động viên thi đấu trên 8 sân và được chia làm nhiều giải. Giải dành cho người cao tuổi (từ 55 tuổi trở lên), giải đơn, giải đôi, và giải cho các vận động viên nữ…

Sau một ngày thi đấu căng thẳng và hấp dẫn, trận tranh nhất nhì hạng A1 giữa hai tay vợt Hải Anh và Đức Anh đã nhận được sự cổ vũ nhiệt liệt của cả hai bên.

Trận đấu kéo dài hơn thường lệ, ấn tượng nhất là lối chơi nhanh hiểm hóc của tay vợt Hải Anh, nhưng Đức Anh tỏ ra một tay vợt vững vàng, phản ứng nhanh và thường kết thúc dứt điểm bằng những đường chuyền ngắn.

Cuối cùng chiến thắng thuộc về cầu thủ trẻ nhất Hải Anh với những pha đấu ngoạn mục giữa Hải Anh và đối thủ.

Phát biểu trước buổi trao giải tại Trung tâm thương mại ITC - Pacific, ông Ngyễn Đức Quang, Tham tán sứ quán Việt Nam tại Đức nhiệt liệt biểu dương tinh thần thể thao của các tuyển thủ, ông đánh giá cao Ban chấp hành CLB Tennis Berlin đã nỗ lực trong nhiều năm để duy trì và phát triển phong trào TDTT, nhất là môn Quần vợt. Ngoài ra, ông đã nhận giải nhất dành cho lứa tuổi từ 55 trở lên.

Quang Chí
Từ Berlin

MỚI - NÓNG