Lần đầu tiên họp mặt gần 30 kiều bào tiêu biểu

Lần đầu tiên họp mặt gần 30 kiều bào tiêu biểu
(TPO) Từ 30/1 đến 5/2, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài sẽ  đón đoàn kiều bào tiêu biểu gần 30 người về nước.

Các kiều  bào tiêu biểu sẽ được  gặp gỡ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các cơ quan ban ngành và đoàn thể cũng như tham dự các hoạt  động  Tết cổ truyền dân tộc 2005.

Thành phần của những kiều bào tiêu biểu  rất đa dạng: từ  trí thức, thanh niên, phụ nữ tới  các nhà  đầu tư, kinh doanh. Trong số họ, có nhiều người là  những kiều bào lão thành có công trong phong trào Việt kiều yêu nước, có nhiều đóng góp vào 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ; cũng có người  là lãnh đạo các Hội đoàn người Việt Nam tại Pháp, Campuchia, Lào, Thái Lan, Anh,  Liên bang Nga, Cộng hòa Séc, Bỉ, Cộng hòa Liên bang Đức...

Đây là lần đầu tiên, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài mời đoàn  kiều  bào tiêu biểu về nước với sự hỗ trợ của Quỹ hỗ trợ cộng đồng, thể hiện tình cảm dân tộc và tình nghĩa của đồng bào trong nước  với những người con ở xa Tổ quốc, khẳng định chính sách nhất quán của trong nước đối với bà con, ghi nhận công nhận công lao đóng góp của những người có  thành tích xuất sắc, động viên cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".