Thanh niên Việt kiều muốn góp phần xây dựng quê hương

Thanh niên Việt kiều muốn góp phần xây dựng quê hương
TP - Tại lễ khai mạc Trại hè Việt Nam dành cho thanh thiếu niên Việt kiều diễn ra sáng 19/7 tại Hà Nội, các bạn trẻ vừa trở về từ 22 quốc gia trên khắp thế giới đều bày tỏ mong muốn được đóng góp xây dựng quê hương.

Sáng cùng ngày, các đại biểu thanh thiếu niên Việt kiều đã được Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa tiếp.

Phó Chủ tịch nước mong muốn các bạn trẻ học tập, rèn luyện tốt hơn nữa để sau này trở về đóng góp xây dựng quê hương và cho rằng đây là cơ hội quí để tăng thêm vốn hiểu biết nhiều mặt, đặc biệt là lịch sử, văn hóa dân tộc cũng như trau dồi thêm tiếng Việt.

Thay mặt hơn 60 đại diện thanh thiếu niên Việt kiều, bạn Nguyễn Quốc An (Bulgaria), Dương Thúy Hà (Ukraine) tâm sự rằng trại hè chính là nơi những thanh thiếu niên Việt Nam sống xa Tổ quốc được đoàn tụ dưới một “mái nhà” Việt Nam.

Trại hè sẽ diễn ra từ nay đến hết tháng 7 với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực tại 6 tỉnh thành nhằm giúp thanh thiếu niên Việt kiều tìm hiểu về các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh ở cả 3 miền; giao lưu gặp gỡ với người dân tại các địa phương; tham gia hoạt động từ thiện… 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.