Bão Katrina: Kiều bào mình, lá lành đùm lá rách

Bão Katrina: Kiều bào mình, lá lành đùm lá rách
(TPO) Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Phú Bình - Chủ nhiệm Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài - đã bày tỏ sự quan tâm sâu sắc và chia sẻ với những kiều bào gặp nạn trong bão Katrina.

Ông Bình cho biết: "Chúng tôi đã sớm yêu cầu các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Mỹ nắm bắt tình hình cộng đồng, tích cực vận động kiều bào ta ở Hoa Kỳ nêu cao tinh thần "lá lành đùm lá rách" bằng nhiều hình thức giúp đỡ bà con bị nạn vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Riêng tại thành phố New Orleans có khoảng 15.000 người gốc Việt sinh sống.  Bà con chủ yếu sống về nghề đánh bắt thuỷ sản trên vịnh Mexico và làm một số nghề dịch vụ. Được biết, khoảng 1.500 người Việt từ New Orleans sang lánh nạn ở Houston, bang Texas

Với tinh thần luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài xin chia sẻ với kiều bào ta ở 3 bang miền Nam Hoa Kỳ(Louisiana, Albama và Mississipi ) về những tổn thất do cơn bão Katrina gây ra đối với bà con, xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới những gia đình có nạn nhân bị chết trong cơn bão vừa qua.

Tôi mong rằng trong lúc khó khăn này, cộng đồng người Việt Nam ở Mỹ và ở các bang bị cơn bão tàn phá, cũng như cộng đồng người Việt Nam ở khắp các nước trên thế giới hãy nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, với những hình thức thích hợp hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua hoạn nạn, sớm ổn định cuộc sống".

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.