Cựu chiến binh Mỹ tiếp tục giúp Việt Nam giải quyết hậu quả chiến tranh

Cựu chiến binh Mỹ tiếp tục giúp Việt Nam giải quyết hậu quả chiến tranh
TP -  Trong chuyến trở lại chiến trường xưa lần này, VVA cung cấp thêm 3 bộ hồ sơ về các trận đánh với hi vọng sẽ giúp Việt Nam tìm kiếm và quy tập thêm hàng chục hài cốt của liệt sĩ đã hi sinh trong các trận đánh.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam (6-27/10), ông Jack Devine, Phó Chủ tịch toàn quốc Tổ chức Cựu chiến binh Mỹ trong chiến tranh Việt Nam (VVA) với 60.000 thành viên, khẳng định sẽ tiếp tục giúp Việt Nam giải quyết hậu quả chiến tranh, thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị Việt – Mỹ.

VVA là một trong những tổ chức cựu chiến binh đầu tiên ở Mỹ đi vận động hoà giải với Việt Nam bắt đầu từ tháng 5/1994.

Đến nay, VVA đã cử 19 đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam với những hoạt động thiết thực như “Chương trình sáng kiến cựu chiến binh” cung cấp thông tin giúp Việt Nam tìm kiếm và quy tập hài cốt của hơn 900 liệt sĩ, vấn đề chất độc da cam, bình thường hoá quan hệ…

Trong chuyến trở lại chiến trường xưa lần này, VVA cung cấp thêm 3 bộ hồ sơ về các trận đánh với hi vọng sẽ giúp Việt Nam tìm kiếm và quy tập thêm hàng chục hài cốt của liệt sĩ đã hi sinh trong các trận đánh.

Các quan chức VVA cũng cam kết sẽ tiếp tục là cầu nối quan trọng trong quá trình bình thường hoá quan hệ Việt – Mỹ.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.