Đề nghị Nga tạo điều kiện để từng bước chuyển đổi

Đề nghị Nga tạo điều kiện để từng bước chuyển đổi
TPO - Chưa đầy nửa ngày sau khi trở về từ Nga, chiều 1/2, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Phú Bình đã có cuộc gặp gỡ báo chí trong nước xung quanh tình hình thực tế của người Việt tại Nga.
Đề nghị Nga tạo điều kiện để từng bước chuyển đổi ảnh 1

Thứ trưởng Nguyễn Phú Bình tại cuộc gặp gỡ báo chí. (Ảnh: Hồng Hạnh)

Thứ trưởng cho biết, sự có mặt của Đoàn cán bộ Chính phủ Việt Nam tại Nga là một nguồn động viên to lớn, khẳng định sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt nơi đây.

Trong thời gian tại Nga, đoàn đã có các cuộc tiếp xúc, trao đổi với lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Cơ quan nhập cư Liên bang Nga, chính quyền thành phố Mát-xcơ-va, thành phố Kazan, Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga, đại diện cộng đồng người VN tại Mát-xcơ-va và các địa phương, lãnh đạo các trung tâm, các chợ bán lẻ..., cũng như đã tới thăm một số cơ sở sản xuất, chợ và trung tâm thương mại của bà con người Việt.

Trong các buổi làm việc với lãnh đạo Nga, đoàn đã khẳng định phía Việt Nam luôn tôn trọng các quy định mới của Nga về nhập cư, đánh giá cao tình cảm, sự giúp đỡ chân tình của chính quyền và nhân dân Nga đối với cộng đồng người Việt tại đây.

Đồng thời đoàn cũng đề nghị phía Nga tính tới lịch sử hình thành cộng đồng, mối quan hệ truyền thống và đối tác chiến lược giữa hai nước, tạo điều kiện thuận lợi giúp cho người Việt tại Nga có thời gian chuyển đổi hình thức kinh doanh.

Phía Nga cho biết, việc triển khai các quy định mới về nhập cư là nhằm hướng tới các mục tiêu kinh tế xã hội, xây dựng văn minh thương mại và là quy định chung, không phân biệt đối xử. Thực tế, họ rất cần lao động trong bán buôn, dịch vụ và sản xuất. Vì vậy, phía Nga khuyến khích người Việt tham gia vào các hoạt động này, cũng như thành lập các trung tâm thương mại.

Hiện nay, phía Nga đã có hợp tác với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh xây dựng các trung tâm thương mại. Tuy nhiên quá trình xúc tiến cần phải thúc đẩy nhanh hơn nữa khi Nga sẽ chính thức áp dụng luật mới này từ 1/4.

Thứ trưởng Nguyễn Phú Bình cho biết, Chính phủ VN sẽ xem xét và có những biện pháp hỗ trợ cần thiết giúp bà con nhanh chóng hoà nhập cộng đồng trong tình hình mới.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nga vừa qua đã dịch và in hàng ngàn văn bản của Nga để chuyển tới bà con. Đây cũng là một trong những biện pháp hữu ích nhằm giúp bà con hiểu đúng tình hình, từ đó sẽ không chủ quan và cũng sẽ không quá hoang mang.

MỚI - NÓNG