Đức: Hơn 300 người 'Đồng hành vì Việt Nam'

Đức: Hơn 300 người 'Đồng hành vì Việt Nam'
TPO - Dù trời mưa nhỏ, nhưng đã có 309 người, trong đó có gần 200 người Đức đến tham gia cuộc đi bộ "Đồng hành vì Việt Nam” tại thành phố Bochum ngày 17/6 vừa qua.
Đức: Hơn 300 người 'Đồng hành vì Việt Nam' ảnh 1
Người Việt và người Đức cùng đồng hành vì Việt Nam. Ảnh: T. Minh

Đến dự, về phía chính quyền Đức có bà Christel Humme- nghị sĩ Quốc hội liên bang; đại diện thị trưởng thành phố Bochum; đại diện các đơn vị tài trợ: Tổng công ty Klaus Union, trường Đại học kỹ thuật Bochum, Hội hữu nghị Đức-Việt, chương trình Agenda 21. 

Về phía Việt Nam đến dự có ông Hoàng Bình, trưởng văn phòng Lãnh sự tại Bonn cùng toàn thể nhân viên văn phòng.

Phát biểu khai mạc chương trình, bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Chủ tịch Hội hỗ trợ Phụ Nữ và Thanh Niên Việt Nam tại CHLB Đức Vifi thay mặt cho ban tổ chức gửi lời cảm ơn đến sự ủng hộ về vật chất cũng như tinh thần của bè bạn gần xa. Ngay từ đầu những ngày đầu, chương trình đã được sự giúp đỡ nhiệt tình của chính quyền địa phương.

Trước đó, khoảng 2 nghìn người đến dự lễ khai mạc Lễ hội giao lưu văn hoá truyền thống các dân tộc trên thế giới“ với tên gọi “Kemnade International”.

Thị trưởng thành phố Bochum, bà Tiến sĩ Ottilie Scholz, đã khen ngợi và đánh giá “Đồng hành vì Việt Nam” là một trong những hoạt động bổ ích để gắn kết các dân tộc lại với nhau trên tinh thần bình đẳng cho tất cả mọi người.

Điều này còn có ý nghĩa hơn khi những cây số đạt được hôm nay sẽ quy ra tiền để thành lập quỹ giúp đỡ cho các trẻ em nghèo, trẻ em bệnh tật vì chất độc da cam ở Việt Nam.

Đức: Hơn 300 người 'Đồng hành vì Việt Nam' ảnh 2
Đoàn đi bộ đầu tiên. Ảnh: T. Minh

Kết quả cuối cùng của ngày “Đồng hành vì Việt Nam”: tổng cộng 2474 km đã được thực hiện, trong đó kỷ lục cá nhân là 16 km.

Đến từ xa nhất là đoàn kiều bào Việt Nam tại thành phố Hannover. Các cô chú đã phải khởi hành bằng tàu lửa từ sớm, vuợt qua đoạn đường 250 cây số để kịp về kịp tham dự cuộc đi bộ. Trong số đó có nhiều gia đình  tham gia cả ba thế hệ: ông bà, cha mẹ và các cháu bé còn nằm trên nôi cũng được đẩy đi bộ theo.

Đức: Hơn 300 người 'Đồng hành vì Việt Nam' ảnh 3
Báo chí Đức viết về cuộc đi bộ đồng hành vì Việt Nam

Dọc trên bờ đê của hồ Kemnade xinh đẹp, đoàn người Việt - Đức bên nhau cùng diễu hành trong tình hữu nghị vì Việt Nam dưới sự chứng kiến và ủng hộ của hàng nghìn người đang dự ngày lễ hội đua thuyền quốc tế trên hồ.

Tuy quãng đường quy định từ 4 đến 8 km, nhưng có nhiều bạn bè người Đức, kiều bào ta tình nguyện đi thêm tiếp vòng thứ hai cho cây số càng được nhân thêm.

Một cô gái người Việt sinh ra tại Đức sau khi tự mình hoàn tất 8 km đã chuyển bức thư và số tiền 20 euro của mẹ cô gửi ủng hộ. Mẹ cô tuy không thể đến tham dự vì lý do sức khoẻ, nhưng bà muốn bày tỏ sự chia sẻ của mình với Đồng hành cùng Việt Nam.

Kết thúc chương trình là màn trình diễn văn hoá Việt Nam trong khuôn khổ ngày hội giao lưu văn hoá truyền thống các dân tộc trên thế giới.

Các tiết mục đàn tranh, gõ,... của các nghệ sĩ chuyện nghiệp bên cạnh màn trình diễn văn nghệ thời trang duyên dáng của các bạn du học sinh Việt Nam đã  được nhận những tràng vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt của người xem.

Với tà áo dài truyền thống thướt tha, câu quan họ ẩn hiện qua màu áo tứ thân và nét duyên của chiếc áo bà ba mộc mạc vùng Nam bộ chắc chắn sẽ là một ấn tượng đặc sắc khó quên trong lòng bạn bè quốc tế.

T.Minh
(từ CHLB Đức)

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.