Kiều bào dâng hương tại Đền Đô

Đoàn kiều bào dâng hương tại cố đô Hoa Lư
Đoàn kiều bào dâng hương tại cố đô Hoa Lư
TP - Trong hai ngày 3 và 4-10, đoàn kiều bào tiêu biểu về dự Đại lễ 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội theo lời mời của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, đã về với cố đô Hoa Lư và dâng hương tại Đền Đô, quê hương vua Lý Công Uẩn.
Đoàn kiều bào dâng hương tại cố đô Hoa Lư
Đoàn kiều bào dâng hương tại cố đô Hoa Lư.

Mặc dù đã từng đưa con cháu vua Lý ở Hàn Quốc về dâng hương ở Đền Đô, nhưng đối với ông Lý Hi Uyên, hậu duệ đời thứ 31 của vua Lý Thái Tổ tại Hàn Quốc, được về đây trong không khí 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội vẫn mang lại cho ông những cảm xúc đặc biệt.

Ông cho biết, mấy hôm trước, tại Seoul, Hàn Quốc, ông cũng đã được tham dự Đêm hữu nghị Việt Nam- Hàn Quốc chào mừng 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội cùng với hơn 400 con cháu của dòng họ Lý. Thế nhưng khi trở về Việt Nam, ông mới cảm nhận được trọn vẹn không khí lễ hội của cả dân tộc...

Theo Viết
MỚI - NÓNG