Một học sinh gốc Việt đoạt giải thưởng khoa học Mỹ

Một học sinh gốc Việt đoạt giải thưởng khoa học Mỹ
Huy Nguyen, 16 tuổi, người gốc Việt và Gerald Tlu, 17 tuổi, gốc Hoa đã được trao giải Ba trong Vòng chung kết cuộc thi khoa học toàn quốc lớn nhất nước Mỹ "2005 - 2006 Siemens Westinghouse Competition".

Lễ trao giải Siemens Westinghouse Competition (SWC) năm nay diễn ra ngày 4/12, do công ty Siemens Westinghouse tại New York bảo trợ.

SWC là cuộc thi về toán, khoa học và kỹ thuật dành cho học sinh trung học rất nổi tiếng trên toàn nước Mỹ. Giải SWC của Siemens Foundation được điều hành bởi Hội đồng Đại học.

Đây là lần đầu tiên vòng Chung kết Toàn quốc được tổ chức ở trường đại học New York với các học bổng từ 10.000USD đến 100.000USD. Các HS đã thi chung kết toàn quốc với Ban giám khảo từ ĐH UC Berkeley.

Chiếm giải nhất cá nhân cuộc thi này là Michael Viscardi, một học sinh lớp 12 học tại gia, với giải thưởng 100.000USD. Michael Viscardi dự thi với công trình nghiên cứu về định lý toán học mới ứng dụng cho ngành hàng không, đặc biệt là trong tương lai không xa định lý này của Michael Viscardi sẽ được áp dụng trong để thiết kế cánh máy bay.

Hai học sinh Huy Nguyen và Gerald Tlu chiếm hạng Ba trong số 6 nhóm dự thi chung kết, được thưởng 40.000USD. Cả Huy Nguyen và Gerald Tlu, là học sinh trường TH Troy (Fullerton, Nam California), đều cho biết hai em rất bất ngờ và hãnh diện với giải thưởng này.

Hai em dự thi với công  trình nghiên cứu ảnh hưởng của chất fluorinated acetone trên thượng tầng không khí, ở đó chúng có điều kiện nhiễm xạ vào tế bào con người, cản trở những tế bào này tạo ra năng lượng. Chất này là phụ phẩm của loại hoá chất thường dùng để làm lạnh trong tủ lạnh, máy lạnh xe hơi.

Chất này còn được gọi là hydro fluorocarbons hay HFCs, nó cũng được dùng thay cho choloro fluorocarbons (CFCs) mà các nhà khoa học tin rằng nó đang hủy diệt tầng ozone. Huy Nguyen và Gerald Tlu chứng minh HFCs cũng nguy hiểm không kém gì CFCs!

Theo Ban giám khảo SWC, tuy nghiên cứu của hai thí sinh này chỉ mới đưa ra các nguyên tắc cơ bản, nhưng cho thấy các hoá chất đó gây nhiều ảnh hưởng đến sức khoẻ con người. Constantine Arwell, cựu Tổng giám đốc của Viện Y tế quốc gia Mỹ nói: các thí sinh trẻ tuổi này là những gương mặt sáng lạn của tương lai ngành khoa học khảo cứu Mỹ. 

Là một học sinh Mỹ gốc Việt, Huy Nguyen nói giỏi tiếng Việt, là Chủ tịch và Sáng lập viên Câu lạc bộ Khoa học biển trường TH Troy (Troy High School Ocean Science Club). Huy Nguyen còn đeo đai đen Taekwondo, chơi đàn dương cầm rất tốt...

MỚI - NÓNG