Người Việt ở Séc vui mừng trước hai sự kiện lớn

Người Việt ở Séc vui mừng trước hai sự kiện lớn
TPO - Đó là lễ kỷ niệm 10 năm báo Tuần tin mới và lễ trao giải cuộc thi Viết về cộng đồng, Người đẹp qua ảnh vừa được cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc tổ chức thành công.

Có đến được đêm mừng sinh nhật báo Tuần tin mới - Tờ báo ra đời sớm nhất, có lượng phát lớn nhất tại Séc - và dự lễ trao giải hai cuộc thi lớn nhất trong đời sống sinh hoạt văn hóa của cộng đồng người Việt Nam tại đây mới thấy hết được cái duyên của người Việt dù sống ở bất cứ nơi đâu trên trái đất này.

Đầu đông, những bông tuyết như hàng vạn cánh hoa tinh khiết nhè nhẹ bám vào vai người từ khắp nơi đang hối hả đổ về nhà hàng Little Hà Nội trong trung tâm thương mại Sapa Praha để mong được tận mắt chứng kiến những phút giây không thể nào quên của một phong trào mang đậm hồn dân tộc.

Như thiếu nữ đang độ tuổi trăng tròn, nhà hàng Little hôm nay lộng lẫy bởi phong cách trang trí theo mô típ mô phỏng. Mấy dải lụa hồng hững hờ đặt mình vào cái nền xanh rồi bỗng vút lên bằng điểm nhấn trên mấy bông hoa chúm chím cười.

Lại nữa, 11 thiếu nữ lọt vào vòng chung kết cuộc thi “Người đẹp qua ảnh” đang tay bắt mặt mừng, đang ngước nhìn vào bục biểu diễn đêm nay mà má cứ ửng hồng, mà cứ cười nói râm ran tựa như ngoài kia tuyết vẫn chưa về vậy.

Theo lịch ghi trong giấy mời thì phải đến tận 18 giờ chương trình mới bắt đầu, ấy vậy mà ban tổ chức đã phải lo xa hơn, mời các cộng tác viên và những người đẹp về sớm hơn để còn có thời gian mà giao lưu, mà tập dượt trước.

Một năm phát động hai cuộc thi tầm cỡ là một việc làm đáng trân trọng của ban lãnh đạo Cty VietMedia tại Cộng hòa Séc.

Dàn dựng chương trình là Thạc sỹ Trần Quang Hùng, từng là diễn viên nhà hát Tuổi trẻ Hà Nội, đã tốt nghiệp khoa đạo diễn sân khấu tại Cộng hòa Séc.

17 giờ 45 khách đến mỗi lúc thêm đông. Từ chân cầu thang đã thấy ông bà Marcel giơ tay vẫy chào. Ông Winter Marcel đã sang thăm Việt Nam gần... 40 lần, hiện ông đang giữ cương vị Chủ tịch Hội Hữu nghị Tiệp – Việt. Sau cái bắt tay thật chặt ông nói đùa: “Tôi phải đến sớm sợ muộn sẽ không còn chỗ”.

Khách ngày một đônǵ, chân cầu thang tắc nghẽn. Phóng viên các báo, đài phát thanh, truyền hình Séc đến rất đông. Những ánh đèn chụp, máy quay hoạt động khẩn trương. Ban tổ chức thay nhau đón tiếp khách. Phương án được quán triệt: Phải hết sức chu đáo với tất cả.

Đại sứ Vương Thừa Phong không giấu nổi niềm vui khi tham dự đêm lễ hội. Ông không cần đến nghi thức đón tiếp như vẫn dành cho các vị Đại sứ bởi ông muốn đêm nay sẽ trở thành bạn của mọi người, sẽ thêm vào tiếng vỗ tay để cổ vũ cho cuộc thi nồng ấm tình người đang sống xa quê.

Gần 400 khách mời và người hâm mộ làm thành một vòng cung trong sảnh lớn của nhà hàng. Tất cả như đã quen nhau, như thể hôm nay họ đều là anh em trong đại gia đình lâu ngày mới đoàn tụ.

Thạc sĩ Trần Quang Hùng đã đánh giá kết quả 10 năm hoạt động của báo Tuần tin mới. Ông đề cao vai trò của người sáng lập ra tờ báo sớm nhất cộng đồng, kỹ sư Đinh Văn Hội, và sự nỗ lực làm việc, đóng góp của tất cả biên tập viên, phóng viên và cộng tác viên của báo.

Nhiều giải thưởng có giá trị ở các thể loại như truyện ngắn, phóng sự, thơ, bài bình... đã chứng minh sự tham gia rộng khắp của những người cầm bút, của nhiều thế hệ. Người đoạt giải nhất về thể loại phóng sự đã ở độ tuổi trên dưới sáu mươi còn lại đại đa số những người đoạt giải đều đang ở tầm sung sức.

Những tràng vỗ tay liên tiếp tôn vinh người lên nhận giải, sau đó, bùng lên khi 11 người đẹp ra trình diễn thời trang áo dài dân tộc. Họ là những sinh viên, là người đang kinh doanh trên khắp các vùng miền của Cộng hòa Séc. Họ đã chứng minh vẻ đẹp tuyệt vời của phụ nữ Việt Nam.  

Không khí dường như nóng hơn khi Ban tổ chức tiến hành công bố tên các thí sinh đoạt giải trong cuộc thi này. Cả mấy trăm con người hồi hộp chờ ông Đại sứ đọc tên người duy nhất đăng quang qua sự bình chọn của người hâm mộ: Đinh Thị Quỳnh Nga - Sinh viên năm thứ ba khoa Quan hệ Quốc tế, đại học kinh tế Praha.

Hội trường như vỡ ra bởi tiếng vỗ tay, tiếng hô và tiếng những bàn chân hối hả lao nhanh về phía người đẹp nhất của một năm bình chọn.

Đâu đây tôi nghe thấy tiếng sụt sùi, hỏi ra mới biết, chị đã một mình lái xe, vượt qua chặng đường hơn 200 km giữa bao la tuyết để đến đây, chỉ để chứng kiến sự kiện này.

Người phụ nữ chia sẻ: “Cảm động quá anh ơi! Tôi không thể ngờ đêm nay, tại nơi cách xa quê hương vạn dặm này lại được thấy một sinh hoạt mang đậm hồn xứ sở đến vậy. Các cháu mới đẹp làm sao! Chỉ mong mỗi năm ta tổ chức được một lần như thế này anh nhỉ".

Vâng, mong muốn ấy không riêng gì của chị mà còn của tất cả chúng tôi, những người Việt Nam đang định cư ở Cộng hòa Séc. Chúng tôi thực sự đã có những phút giây kỳ diệu, cảm xúc dâng trào của những người con mang trong mình huyền thoại Âu Cơ.

Anh Trung
Từ Cộng hòa Séc 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.