Việt kiều thế hệ 2 tại Bỉ gây quĩ ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam VN

Việt kiều thế hệ 2 tại Bỉ gây quĩ ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam VN
(TPO) Ngày 8/5/2005, tại Bruxelles, "Bữa cơm ủng hộ trẻ em nạn nhân chất độc màu da cam" đã diễn ra thật cảm động và ý nghĩa.

Đây là một trong những hoạt động nhân kỷ niệm 30 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước của cộng đồng Việt Nam tại Bỉ. Rất đông thanh thiếu niên Việt kiều thế hệ thứ hai, tuổi từ 10-20, thuộc Đoàn Văn nghệ  Trường Sơn đảm trách các công việc của bữa cơm từ thiện này.

Hoạt động này được sự hỗ trợ của Ban chấp hành đương nhiệm và các bậc cha mẹ, anh chị kỳ cựu trong Hội người Việt Nam tại Bỉ cũng như nhiều nhân vật quan trọng trong Hội hữu nghị Bỉ - Việt như Giáo sư F Houtart, J Verstappen, Bác sỹ O. Mikolacjak.

Gần 100 phiếu đã được bán ra để người tham dự bữa tiệc tự chọn do thiếu niên Việt kiều phục vụ.

Nhờ các món ăn được nấu nướng chu đáo, lại thêm  có các sản phẩm do các  công ty Cafatex và Agifish, cà phê Trung Nguyên tặng lại sau Hội chợ thủy sản Bruxelles vừa qua, tất cả mọi người mà phần đông đã từng tham gia hoạt động ủng hộ Việt Nam trong suốt hơn 30 năm qua đều khen ngợi.

Đặc biệt, cuốn phim tài liệu do ký giả người Bỉ Josy Dubíe thực hiện trong những ngày quân giải phóng tiến về Sài Gòn (mới được tìm thấy trong thư viện) đã được trình chiếu vào dịp này.

20 triệu đồng,  món tiền tuy không lớn, nhưng đó là cả tấm lòng của kiều bào dành cho những đứa trẻ bất hạnh của Việt Nam.

Bruxelles, 9/5/2005

MỚI - NÓNG