OTC xuống dốc, đấu giá cổ phần thất bại!

OTC xuống dốc, đấu giá cổ phần thất bại!
Ngày 15/6, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần của Công ty Cơ khí và Khai thác cát đá sỏi được tổ chức vào ngày 14/6/2007.

Cuộc đấu giá này coi như thất bại trước bối cảnh thị trường OTC đang rớt giá liên tục.

Tổng số lượng cổ phần bán được là 171.700 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, chỉ bằng 12% của tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá (1.432.700 cổ phần) với giá trúng đấu giá bình quân thấp kỷ lục, chỉ có 10.298 đồng/cổ phần.

Giá trúng cao nhất cũng chỉ có 15.000 đồng/cổ phần, giá trúng thấp nhất bằng giá khởi điểm là 10.100 đồng/cổ phần. Tổng số có 26 nhà đầu tư cá nhân đặt mua thì tất cả đều trúng, không có nhà đầu tư tổ chức nào tham gia đấu, nhà đầu tư nước ngoài không trúng một cổ phần nào.

Trước đó, ngày 12/6 và 4/6, kết quả bán đấu giá cổ phần của Khu du lịch nghỉ dưỡng Vũng Tàu và Công ty Chè Lâm Đồng cũng không mấy khả quan, mặc dù bán được hết số lượng đưa ra đấu giá nhưng giá trúng đấu giá bình quân rất thấp, không có nhà đầu tư nào đặt giá mua ở mức cao ngất ngưởng như trước đây.

Giá trúng đấu giá bình quân của Khu du lịch nghỉ dưỡng Vũng Tàu chỉ đạt 12.669 đồng/cổ phần và của Chè Lâm Đồng là 16.468 đồng/cổ phần. Đặc biệt, chỉ có 3 nhà đầu tư tổ chức tham gia đấu giá cổ phần của 2 công ty này và chỉ có 1 nhà đầu tư tổ chức trúng đấu giá.

Ba cuộc đấu giá gần đây cho thấy, kết quả đấu giá đã phản ánh đúng thực chất tình hình kinh doanh của các công ty, ít còn tình trạng đầu cơ thao túng, bỏ giá rất cao rồi “bỏ của chạy lấy người” (bỏ luôn tiền cọc). Những công ty ít tên tuổi, làm ăn chưa tốt, tiềm năng phát triển còn “mờ mịt” sẽ không được các nhà đầu tư tổ chức ngó ngàng đến, còn nhà đầu tư nước ngoài thì nói không tham gia ngay từ đầu.

Trên thị trường OTC, giá hầu hết các cổ phần đều giảm chưa có dấu hiệu phục hồi, kể cả cổ phần ngân hàng thương mại cổ phần dù được đánh giá là có nhiều cơ hội đầu tư do nhiều ngân hàng sẽ phát hành thêm cổ phần trong 6 tháng cuối năm.

Trên các trang web OTC trong ngày 14 và 15/6, rất nhiều người rao cổ phiếu Bảo Việt vừa trúng thầu (thông báo trúng ngày 3/6) với giá từ 68-72.000 đồng/cổ phần, thấp hơn giá trúng đấu giá bình quân là 73.910 đồng. Cổ phần của “đại gia” Bảo Việt đã “đánh” những cổ phần có tên tuổi trên thị trường OTC tiếp tục rớt giá trong tuần từ 11 đến 15/6.

Hàng loạt cổ phiếu như Hoàng Anh Gia Lai, PTSC, Toàn Thịnh Phát, Hòa Phát Hà Nội, Phú Thái, Eximbank, Ngân hàng Phương Nam, Ngân hàng An Bình... giá rớt từ 5-8% trong vòng 10 ngày qua.

Một điều làm nhiều nhà đầu tư sửng sốt là trong khi thị trường OTC đang “rất lạnh” thì giá cổ phần của Điện Quang lại lên cơn sốt, “nóng hầm hập”, giá nhảy phi mã từng giờ trên mạng.

Đầu tháng 3/2007, giá giao dịch cổ phần Điện Quang ở mức 120.000 đồng/cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần), ngày 6/5 tăng lên 160.000 đồng, ngày 12/6 tăng vọt lên 260.000 đồng/cổ phần và ngày 15/6 giá “phi” lên tới 315.000 đồng/cổ phần.

MỚI - NÓNG