Tăng tín nhiệm từ cổ phiếu chất lượng cao

Tăng tín nhiệm từ cổ phiếu chất lượng cao
TP - Ngày 18-7, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thị trường chứng khoán Việt Nam (20-7-2000- 20-7-2010).

Chủ tịch UBCKNN Vũ Bằng cho biết, 10 năm qua, TTCK Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ, trong 5 năm đầu tiên, giá trị giao dịch bình quân chỉ là 55 tỷ đồng/phiên, 5 năm tiếp theo đạt 1.300 tỷ đồng/phiên, gấp gần 25 lần. Số lượng Cty niêm yết tăng từ 2 lên 550 Cty với mức vốn hoá trên 700 nghìn tỷ đồng, chiếm hơn 40% GDP. Số lượng tài khoản nhà đầu tư tăng từ 3.000 tài khoản năm 2000 lên gần 950.000 tài khoản năm 2010.

Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh khẳng định sẽ tăng năng lực, hiệu quả giám sát thị trường để hoạt động trên TTCK công khai, minh bạch. Mở rộng quy mô thị trường, sản phẩm mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng nói: “Tới đây, cần ưu tiên số một là chất lượng sản phẩm, nếu không có cổ phiếu chất lượng tốt sẽ không có tín nhiệm. Phải công khai, minh bạch, thông tin thông suốt để thị trường hoạt động có hiệu quả”.

MỚI - NÓNG