10 năm Giải thưởng Honda đồng hành cùng Kỹ sư và Nhà khoa học trẻ

10 thí sinh đạt giải năm 2015.
10 thí sinh đạt giải năm 2015.
TP - Trong những năm qua, Giải thưởng Honda Y-E-S (Honda Young Engineer and Scientist Award) vẫn luôn được biết đến là Giải thưởng danh giá dành cho những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và hoạt động xã hội tích cực của các trường Đại học Kỹ thuật và Công nghệ trên toàn quốc, nhằm tìm kiếm và tạo điều kiện thuận lợi cho việc bồi dưỡng những tài năng trẻ trong lĩnh vực công nghệ sinh thái, các nhà lãnh đạo tương lai trong lĩnh vực công nghệ và khoa học kỹ thuật, thúc đẩy sự phát triển khoa học công nghệ tại Việt Nam.

Giải thưởng Honda Y-E-S được triển khai lần đầu tại Việt Nam vào tháng 3 năm 2006 với sự hợp tác của Quỹ Honda Foundation (Nhật Bản), Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ (NISTPASS) - Bộ Khoa học và Công nghệ, Công ty Honda Việt Nam và 04 trường đại học liên kết. Hằng năm, Giải thưởng tìm kiếm và trao tặng 10 suất với tổng trị giá 30.000 USD và 10 xe máy do Công ty Honda Việt Nam sản xuất cho 10 sinh viên xuất sắc nhất. Sau đó, những sinh viên này lại có cơ hội nhận tiếp Phần thưởng Honda Y-E-S Plus trị giá 10.000 USD nếu du học sau đại học tại Nhật Bản hoặc 7.000 USD nếu được chấp nhận và tham gia thực tập tại các trường đại học, các viện hoặc phòng thí nghiệm tại Nhật Bản. Tới nay, sau 10 năm đồng hành cùng sinh viên Việt Nam, Giải thưởng Honda Y-E-S đã ghi nhận những kết quả đáng tự hào với số trường đại học liên kết là 8 trường, tổng số 823 hồ sơ ứng tuyển cùng 100 gương mặt xuất sắc được vinh danh tại Lễ Trao giải hàng năm, 15 bạn sinh viên nhận được Phần thưởng Y-E-S Plus.

Có mặt trong Lễ trao tặng và kỷ niệm 10 năm Giải thưởng, ngoài vinh danh 10 gương mặt xuất sắc của năm nay, các bạn sinh viên còn được lắng nghe chia sẻ của những người đi trước. Với họ, giá trị giải thưởng không hề nhỏ và đã giúp họ có điều kiện học thêm hoặc hỗ trợ cho họ trong thời gian du học. Giải thưởng Honda Y-E-S đã góp phần làm “đẹp” bảng thành tích cũng như giúp họ thêm tự tin để ứng tuyển các cơ hội du học khác. Phần lớn các sinh viên sau khi nhận Giải đều học tập, nghiên cứu tại các nước phát triển, có nền khoa học công nghệ cao như Nhật Bản, Úc, Mỹ, Pháp, Thụy Điển, Đức, Singapore, Canada,... Hiện nhiều người trẻ đã quay trở về Việt Nam, hoặc làm việc ở các công ty lớn, hoặc tham gia nghiên cứu, giảng dạy tại các trường Đại học có chuyên ngành mà mình đang theo đuổi. “Giải thưởng Honda cho Kỹ sư và các nhà khoa học trẻ đã góp phần thắp sáng ước mơ nghiên cứu khoa học, cống hiến cho phát triển đất nước của các kỹ sư, nhà khoa học trẻ tài năng. Sự thành công của Giải thưởng trong 10 năm qua là sự đóng góp tích cực vào việc đào tạo và bồi dưỡng nhân lực về KH&CN cho đất nước”, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân chia sẻ trong buổi lễ.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.