15 học viên của TKV được đào tạo về kỹ thuật thông gió tại Ba Lan

Các học viên tại lễ Khai giảng ngày 01/10/2015.
Các học viên tại lễ Khai giảng ngày 01/10/2015.
Nhằm tăng cường nguồn nhân lực chất lượng cao và thực hiện chiến lược chuyển dần từ khai thác lộ thiên sang khai thác hầm lò, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã lựa chọn 15 kỹ sư có đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, có trình độ và kỹ năng tay nghề cao để cử đi đào tạo về kỹ thuật thông gió tại Trường đại học Khoa học & Công nghệ AGH nước Cộng hòa Ba Lan - một đất nước có nền công nghiệp khai khoáng phát triển.

Để đảm bảo các học viên có thể hòa nhập với cuộc sống và tiếp thu kiến thức trong quá trình học tập tại Ba Lan, TKV đã tổ chức chương trình đào tạo tiếng Ba Lan và văn hóa của đất nước này từ ngày 15/10/2014 đến 30/3/2015 tại trường Quản trị Kinh doanh - Vinacomin. Theo nhận xét của các học viên, đây là một trong các điều kiện tốt để các học viên sớm hòa nhập và thích nghi với cuộc sống cũng như nâng cao hiệu quả học tập.

Trường đại học Khoa học & Công nghệ AGH có 16 khoa với 57 chuyên ngành, 107 khóa đào tạo quốc tế và số lượng sinh viên lên đến 33,453 (trong đó có 2,203 học viên sau đại học). Trường AGH đã ký thỏa thuận hợp tác với hơn 300 công ty và hàng năm thực hiện khoảng 200 dự án nghiên cứu với các đối tác nước ngoài.

Tại đây các học viên đến từ TKV đã được trang bị các kiến thức thực tế về hệ thống thông gió mỏ và phòng ngừa thảm họa thiên nhiên, bao gồm 28 môn học với 1.440 giờ học (660 giờ trên lớp, 458 giờ học với trợ giảng, 135 giờ tại phòng thí nghiệm, 195 giờ thực tập tại mỏ). Cuối khóa học, học viên sẽ phải hoàn thành luận văn tốt nghiệp và bảo vệ vào tháng 7/2017.

Bên cạnh đó, để giúp các học viên nâng cao hơn nữa trình độ tiếng Ba Lan về 4 kỹ năng nghe, nói, đọc viết, ngay khi học viên đến Krakow, Trường AGH đã bố trí khóa đào tạo tiếng Ba Lan trong 4 tháng tại Khoa Ngoại ngữ cho các học viên này, với thời lượng 8h/ngày, 5 ngày/tuần. Cuối khóa học ngoại ngữ, các học viên được tham dự trại hè Ngôn ngữ tại Belchatów.

Sau khi khóa học tiếng Ba Lan kết thúc, nhằm trang bị năng lực cần thiết cho 15 học viên này, Trường AGH đã tổ chức một số đợt kiến tập trong 2 học kỳ đầu như kiến tập tại mỏ than LW Bogdanka, tham quan công ty sản xuất thiết bị mỏ Famur  Gorlice, …

Theo đánh giá của Trường đại học Khoa học & Công nghệ AGH thì toàn bộ 15 học viên của TKV có tinh thần kỷ luật cao, ham học hỏi, có kinh nghiệm thực tiễn tốt và hòa nhập được với môi trường sống, môi trường văn hóa của nước sở tại. Kết quả học tập của các học viên đến nay đều đạt kết quả khá và giỏi.

Tháng 7 năm 2017, các học viên của TKV sẽ hoàn thành chương trình đào tạo thạc sỹ thông gió và trở về để cống hiến những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm đã thu lượm được trong hơn 2 năm học tập tại đất nước Ba Lan xinh đẹp cho sự phát triển bền vững của TKV. 

Theo Theo Vinacomin
MỚI - NÓNG