Aeon Mall Long Biên đón chục vạn khách trong ngày đầu tiên

Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Nguyễn Thế Thảo trao Bằng công nhận Công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI. Ảnh: Như Ý.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Nguyễn Thế Thảo trao Bằng công nhận Công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI. Ảnh: Như Ý.
TP - Sáng ngày 28/10, Trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên đã tổ chức Lễ mở cửa Trung tâm và công bố quyết định công nhận công trình gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Kết quả hợp tác hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản

Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư, các nhà thầu trong việc hoàn tất xây dựng Trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên đúng tiến độ, một trong những công trình hạ tầng kinh tế lớn của Thủ đô. Ông Thảo nêu rõ, Hà Nội luôn là địa bàn hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Việc xây dựng Trung tâm thương mại làm tăng lựa chọn về tiêu dùng cho người dân Thủ đô với hơn 7,2 triệu dân và khoảng 2 triệu người từ nơi khác đến học tập, làm ăn. Trung tâm thương mại sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, tạo sức hút phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ và thúc đẩy đầu tư kinh doanh trên địa bàn.

Năm năm qua, kinh tế-xã hội của Thủ đô đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện. Kinh tế tiếp tục phát triển, đạt mức tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân 5 năm 2011-2015 ước tăng 9,23%, gấp 1,58 lần mức tăng bình quân chung của cả nước. Bình quân thu nhập đầu người khoảng 3.600 USD/năm, tăng gấp 1,8 lần so với năm 2010. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo đánh giá cao vai trò của các nhà đầu tư Nhật Bản trong góp phần phát triển Thủ đô. Nhật Bản hiện đang là đối tác đầu tư quan trọng, tin cậy và hiệu quả. Đến nay đã có 721 dự án FDI của Nhật Bản với tổng vốn đăng ký trên 4,7 tỷ USD và 23 dự án ODA với vốn đầu tư trên 2,9 tỷ USD đã và đang được triển khai tại Hà Nội. Nhìn chung các dự án đầu tư của Nhật Bản đều thực hiện đúng cam kết, hoạt động tuân thủ quy định pháp luật, luôn được đánh giá cao và có những đóng góp tích cực.

Aeon Mall Long Biên đón chục vạn khách trong ngày đầu tiên ảnh 1

Khách hàng tấp nập đổ vào Aeon Mall Long Biên. Ảnh: Như Ý.

Đón chục vạn khách trong ngày đầu tiên

Trao đổi với PV Tiền Phong chiều tối ngày 28/10, đại diện Aeon Mall Long Biên cho biết trong ngày đầu tiên mở cửa đã đón tới chục vạn lượt khách hàng. Hầu hết các cửa hàng, các hạng mục của Trung tâm thương mại cũng được đưa vào hoạt động ngay trong ngày đầu. Cũng theo Aeon Mall Long Biên, trung tâm thương mại này có vốn đầu tư trên 200 triệu USD, thiết kế hiện đại. Bí quyết kinh doanh tại đây là ưu tiên phát triển bốn chức năng chính gồm: Giải trí, cộng đồng, sinh thái và mua sắm. Aeon Mall Long Biên mong muốn không những là trung tâm mua sắm hấp dẫn mà còn là khu trung tâm thương mại và giải trí hàng đầu của địa phương, biến các khu dân cư thành những khu đô thị đầy sức sống, đầy những “bất ngờ, phấn khích và vui vẻ”. Tại đây có hệ thống rạp chiếu phim, trung tâm thể dục thẩm mỹ, nhiều tiện ích văn hóa. Aeon Mall Long Biên được thiết kế nhằm tạo không gian thư giãn để khách hàng thoải mái bên gia đình, bạn bè, người thân của họ cả ngày.

Các trung tâm mua sắm của Aeon Mall Long Biên luôn duy trì việc kết hợp các nhà bán lẻ và cung cấp dịch vụ theo cách tinh tế và hấp dẫn. Đây là nơi hội tụ các cửa hàng chuyên dụng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, từ thời trang, hàng hóa và dịch vụ tổng hợp như nhà hàng, cho đến thực phẩm và đồ dùng hàng ngày. Aeon Mall Long Biên chủ động trong việc ngăn chặn thải khí CO2 và bảo vệ môi trường địa phương. Tại đây sử dụng hệ thống thiết bị tiết kiệm năng lượng, hệ thống phát điện năng lượng mặt trời và hệ thống đèn LED, sử dụng nguyên liệu tái chế và tái chế rác thải của trung tâm mua sắm; trồng hàng nghìn cây xanh quanh trung tâm…

MỚI - NÓNG