BAC A BANK 20 năm tiên phong đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, Ngân hàng TMCP Bắc Á đã vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ
Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, Ngân hàng TMCP Bắc Á đã vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ
Không thuộc top ngân hàng có vốn lớn nhất Việt Nam nhưng Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) đang có “tài sản” đáng nể là hệ thống doanh nghiệp nông nghiệp có sản phẩm đạt tiêu chuẩn hàng đầu quốc tế, do chính ngân hàng tư vấn đầu tư. Đây được coi là hướng đi khác biệt, tuy khó khăn nhưng bền vững, có tác động lớn đến kinh tế - xã hội nước ta.

Gai góc mà nhân văn

Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) được thành lập tại địa chỉ 118 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh – Nghệ An cách đây đúng 20 năm, khi mà cả nước đã có 52 ngân hàng cổ phần. Từ số vốn khởi nghiệp 20 tỷ đồng, BAC A BANK hiện có vốn điều lệ 3.700 tỷ đồng, tổng tài sản lên đến 53,98 nghìn tỷ. Không chỉ thực hiện nghiệp vụ nhận tiền gửi và cho vay thông thường, BAC A BANK đã trở thành nhà tư vấn, đầu tư xuất sắc, là hạt nhân cho nhiều doanh nghiệp vệ tinh, đặc biệt là doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Ít ai biết, biểu trưng cách đây 20 năm của BAC A BANK là 2 bàn tay nâng đỡ đồng tiền âm dương, đặt trên nền bông lúa. Ý tưởng căn bản của người sáng lập là ngân hàng sẽ đi từng bước vững chãi; kinh doanh đồng tiền phải thiên thời, địa lợi, âm dương thuận hòa; dựa trên căn bản là nền nông nghiệp để bứt phá đi lên. Biểu trưng hôm nay của BAC A BANK mang hình ảnh hoa sen cách điệu, tượng trưng cho tâm sáng, trí tuệ, triết lí nhân sinh, sự tận tụy khát khao vươn lên và lạc quan về tương lai tươi sáng. Tương lai tươi sáng mà BAC A BANK muốn hướng đến không nằm ngoài một nền nông nghiệp phát triển, ứng dụng công nghệ cao để tạo đà cho các ngành nghề khác.

Tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập của BAC A BANK tại TP Vinh – Nghệ An vừa qua, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh có bài phát biểu “vo” mà ông gọi là những “lời tâm sự gan ruột”: “Chúng ta nói hơi nhiều về công nghiệp, về đến năm 2020 chúng ta sẽ trở thành đất nước công nghiệp; nhưng chúng ta chưa nhắc đến đầy đủ một lĩnh vực mà chúng ta rất lợi thế đó là nông nghiệp. Nông nghiệp có thể cho Việt Nam cất cánh tốt hơn nhiều”. Bộ trưởng Vinh cho rằng, Việt Nam đã rất thành công trong việc thu hút đầu tư nước ngoài, trong đó điển hình là Tập đoàn Samsung. Nhưng dù sản phẩm có xuất khẩu đi khắp châu Âu, châu Á, châu Mỹ đề là “made in Vietnam” thì đó vẫn là của Samsung, không phải của Việt Nam. Theo bộ trưởng Vinh, TH true MILK, nước mắm Phú Quốc hay cà phê Trung Nguyên mới là những cái tên được tạo dựng từ chính nội lực Việt Nam và có thể “đi ra ngoài”.

Để phát triển theo định hướng đó, theo Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư cần có những ngân hàng đóng vai trò bà đỡ: “Ngân hàng phải lo cho nông nghiệp, các ngành khác phải lo cho nông nghiệp và nông nghiệp ấy phải theo hướng chất lượng cao, năng suất cao, giá trị hàng hóa lớn và Việt Nam có thể độc quyền trong nhiều lĩnh vực nông nghiệp”. Tại đây, Bộ trưởng Vinh dành những lời khen tốt đẹp về hoạt động của BAC A BANK, về những dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao mà ngân hàng đầu tư. Ông nói, đó là con đường “gai góc” và “nhân văn”.

BAC A BANK 20 năm tiên phong đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao ảnh 1

Nhờ áp dụng công nghệ cao, mỗi ha của trang trại TH do BAC A BANK tư vấn đầu tư mang lại giá trị từ 500 triệu đến 1,5 tỷ đồng/năm

Có câu chuyện thể hiện sự bình tĩnh và kiên định của BAC A BANK trên con đường đó: Từ cuối năm 2006 đến đầu 2008, chứng khoán lên “cơn sốt”, bất động sản “nóng” từng giờ. Nhà nhà, người người nói về chứng khoán và bất động sản. Họ dùng mọi cách để vay được tiền của ngân hàng để đầu tư; nhiều ngân hàng không những cho vay đầu tư mà còn tự thành lập các công ty chứng khoán và công ty bất động sản. Ngân hàng TMCP Bắc Á hầu như đứng ngoài cơn cuồng phong đó, lặng lẽ, kiên trì tư vấn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; bởi lãnh đạo BAC A BANK vững vàng nhận định rằng, dự án nông nghiệp thành công sẽ tạo công ăn việc làm cho gần 70% dân số Việt Nam, tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã hội, có nhiều sản phẩm thiết yếu phục vụ cuộc sống của con người.

Hiện nay, cho vay nông nghiệp nông thôn của BAC A BANK chiếm gần 70% tổng dư nợ. Đề án tái cấu trúc ngân hàng do BAC A BANK lập, trình Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã được phê duyệt. Theo đó, dù là ngân hàng ở quy mô vừa, nhưng định hướng chiến lược của BAC A BANK đến năm 2015 và giai đoạn tiếp theo là trở thành ngân hàng hàng đầu trong nước trong lĩnh vực tư vấn và cho vay nhóm các doanh nghiệp áp dụng công nghệ cao trong sản xuất nông lâm ngư nghiệp và các ngành sản xuất chế biến công nghiệp phụ trợ y tế, giáo dục.

Nâng cao tầm vóc con người và doanh nghiệp Việt

TH true MILK – đại dự án với tổng mức đầu tư lên tới 1,2 tỷ USD mà BAC A BANK tư vấn đầu tư hiện đã trở thành nhãn hiệu sữa tươi sạch đạt tiêu chuẩn quốc tế của người Việt, tạo ra cuộc cách mạng cho thị trường sữa, cách mạng về ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, góp phần giảm nhập siêu. Dự án này, thể hiện đầy đủ con đường mà BAC A BANK đã chọn. Việc ngân hàng tư vấn cho tỉnh Nghệ An giao quỹ đất nông lâm trường kém hiệu quả (tổng diện tích 37.000 ha) cho một doanh nghiệp tư nhân như TH trở thành một việc chưa từng có tiền lệ, khai mở cho các dự án sau này tại nhiều địa phương.

Hiện TH là doanh nghiệp chăn nuôi và chế biến sữa duy nhất được bộ NN&PTNT Việt Nam công nhận là doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Dự án nâng giá trị sử dụng đất tại Nghĩa Đàn – Nghệ An từ 70 triệu đồng/ha/năm lên 500 – 1,5 tỷ đồng/ha/năm, đưa công nghệ cao thành “chìa khóa vàng”, mở ra cánh cửa phát triển cho nông nghiệp nước nhà.

Hiện nay và trong giai đoạn tới, BAC A BANK tiếp tục tư vấn đầu tư cho Tập đoàn TH thực hiện dự án chăn nuôi bò sữa giai đoạn 2 tại tỉnh Nghệ An, đầu tư các dự án chăn nuôi bò sữa mới tại Lâm Đồng, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Thanh Hóa, Bắc Giang, Gia Lai và dự án sản xuất, chế biến dược liệu sạch tại Nghệ An, Đắk Lắk và Lâm Đồng...

Tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Ngân hàng TMCP Bắc Á, bà Thái Hương, Tổng GĐ Ngân hàng TMCP Bắc Á nói: “Chúng tôi muốn đem lại những giá trị đích thực và sức sống mãnh liệt cho người dân Việt Nam; góp phần xây dựng một đất nước Việt Nam không chỉ anh dũng trong các cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc mà còn là một đất nước Việt Nam sản xuất giỏi, luôn biết cách vượt qua khó khăn, đoàn kết, sáng tạo; biết kết hợp hài hòa giữa tài nguyên thiên nhiên sẵn có, trí tuệ và sức lao động của con người Việt Nam với khoa học kỹ thuật tiên tiến, công nghệ hiện đại của thế giới để sản xuất ra ngày càng nhiều của cải vật chất phục vụ đời sống nhân dân và xuất khẩu. Đó là một đất nước Việt Nam hòa bình, bác ái, xanh sạch đẹp và thân thiện với môi trường, đủ sức “sánh vai với các cường quốc năm châu”.

Với thành tích kinh doanh xuất sắc và những đóng góp đối với sự nghiệp phát triển đất nước, nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, Ngân hàng TMCP Bắc Á đã vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ trao tặng. Bà Thái Hương, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba.

“Việc lựa chọn thế hệ các doanh nghiệp phát triển bền vững cùng ngân hàng được Ngân hàng TMCP Bắc Á dày công nghiên cứu từ mô hình của các tập đoàn kinh tế nước ngoài. Theo đó, ngân hàng và công ty tài chính là hạt nhân, xung quanh là hệ thống các doanh nghiệp. Ngân hàng ban đầu đóng vai trò nhà cung cấp vốn, dịch vụ tư vấn cho các doanh nghiệp. Khi các doanh nghiệp hoạt động ổn định, phát triển, quay trở lại giao dịch tiền tệ, chuyển tiền, gửi tiền ở ngân hàng và đây chính là thế hệ khách hàng phát triển bền vững, mang lại lợi nhuận lớn cho ngân hàng, giúp ngân hàng và doanh nghiệp thường xuyên có khả năng hỗ trợ và giám sát lẫn nhau để phát triển bền vững” – bà Thái Hương.

Năm giá trị cốt lõi của BAC A BANK:

Tiên phong đưa công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, nông thôn.

Chuyên nghiệp để hòa nhập vào quốc tế

Đáng tin cậy và thân thiện với môi trường

Cải tiến không ngừng để phát triển bền vững

Vì hạnh phúc đích thực của con người.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.