Bán vốn DNNN sao cho hiệu quả?

Bán vốn DNNN sao cho hiệu quả?
TP - Tại Hội thảo “Đổi mới cơ chế chính sách tài chính hỗ trợ tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước” (ngày 31- 5 do Bộ Tài chính và ADB phối hợp tổ chức), Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu cho hay đến nay các tập đoàn, tổng công ty nhà nước cơ bản xây dựng và hoàn thiện đề án tái cơ cấu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

> WB: Năm 2012, GDP Việt Nam tăng trưởng 5,7%

Tuy nhiên, PGS.TS Lê Xuân Bá, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương lại cho rằng nếu vẫn cứ tư duy theo hướng nhà nước kinh doanh kiếm lợi nhuận thì không thể bán được công trình hay doanh nghiệp nào.

Theo đề án tái cơ cấu DNNN của Bộ Tài chính, tính đến tháng 9-2011, dư nợ vay ngân hàng của Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) là 415.347 tỷ đồng tương đương 16,9% tổng dư nợ cả nước. Trong đó, 12 tập đoàn kinh tế nhà nước vay 218.738 tỷ, chiếm 8,76%. Vietinbank, BIDV, Vietcombank và Agribank đang cho các DNNN vay 277.763 tỷ đồng, chiếm 67% tổng dư nợ của cả hệ thống ngân hàng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.