Banyan Tree đầu tư gần 1 tỷ USD vào Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

Banyan Tree đầu tư gần 1 tỷ USD vào Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô
TP - Chiều qua (6/12), tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, Tập đoàn Banyan Tree (Singapore) quyết định đầu tư vào Khu Kinh tế Chân Mây- Lăng Cô, với tổng mức vốn gần 1 tỷ USD nhằm thực hiện dự án khu du lịch sinh thái tại xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc).

Đây là dự án du lịch sinh thái có vốn đầu tư lớn nhất từ trước đến nay tại Thừa Thiên- Huế. So với biên bản ghi nhớ được ký kết với UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế vào tháng 1/2007, tổng vốn đầu tư vào dự án du lịch tại Lộc Vĩnh của Banyan Tree đến nay đã có sự điều chỉnh, tăng từ 260 triệu USD lên gần 1 tỷ USD, tổng diện tích thực hiện dự án nâng từ 200 ha lên 300 ha.

Được biết, khu du lịch sẽ khởi công vào tháng 3/2008, chia thành 4 giai đoạn, với 10 khách sạn gần 3.000 phòng (tiêu chuẩn từ 5-6 sao), 1 sân golf quốc tế 18 lỗ, 470 căn nhà để bán, 1 trung tâm hội nghị quốc tế... Dự kiến đầu năm 2014, tất cả các giai đoạn của dự án sẽ hoàn tất.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.