Báo động trộm cắp điện

Báo động trộm cắp điện
TP - Theo ngành Điện, vì lòng tham nên nhiều tổ chức, cá nhân bất chấp nguy hiểm, cố tình vi phạm pháp luật để thực hiện hành vi trộm cắp điện. Số lượng các vụ trộm cắp điện đang gia tăng từng ngày với nhiều hình thức tinh vi.

> Ăn cắp điện tiền tỷ
> Phát hiện 57 trường hợp ăn cắp điện

EVN cho biết, nạn trộm cắp điện gây thất thu hàng chục tỷ đồng. Ảnh: Phong Cầm
EVN cho biết, nạn trộm cắp điện gây thất thu hàng chục tỷ đồng. Ảnh: Phong Cầm.

Mỗi ngày phát hiện 21 vụ trộm cắp

Theo Ban Kinh doanh và Ban An toàn (Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN) chỉ trong năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013, toàn EVN đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 11.722 vụ trộm cắp điện. Nếu lấy con số trên chia cho 18 tháng rồi chia tiếp 30 ngày, trung bình mỗi ngày, phát hiện hơn 21 vụ trộm cắp điện.

Hai Tổng Cty Điện lực có tình trạng trộm cắp điện phổ biến nhất chính là Tổng Cty Điện lực miền Bắc (EVN NPC) và Tổng Cty Điện lực miền Nam (EVN SPC). Trong 6 tháng đầu năm 2013, EVN SPC đã kiểm tra 684.962 lượt khách hàng sử dụng điện, phát hiện và lập biên bản 1.197 biên bản vi phạm trộm cắp điện, sản lượng điện truy thu 4,3 triệu kWh (tương ứng với số tiền gần 13 tỷ đồng). Tại Đồng Nai, phát hiện 258 vụ, Cà Mau 158 vụ, Kiên Giang 109 vụ, truy thu gần 7 tỷ đồng. Trộm cắp điện để sinh hoạt chiếm 80%, sản xuất chiếm 18%, đối tượng khác 2 % với hành vi tác động trực tiếp vào kỹ thuật công tơ điện.

Tại EVN NPC, trong năm 2012, đã kiểm tra và phát hiện 2.936 vụ trộm cắp điện, xử lý yêu cầu bồi thường trên 4,5 triệu kWh (tương đương với hơn 11,5 tỉ đồng). Các địa phương phát hiện nhiều vụ trộm cắp điện là Hải Phòng, Hải Dương, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc.

Theo lãnh đạo hai Tổng Cty nói trên, con số 21 vụ trộm cắp/ngày vẫn chưa phản ánh hết được thực trạng trộm cắp điện hiện nay. Nạn trộm cắp điện xảy ra khắp nơi, có những vụ trộm cắp điện sau cả năm trời mới được phát hiện. Điển hình như vụ Mai Xuân Nhân ở huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) đã giở chiêu trộm cắp điện năng để sản xuất nước đá từ năm 2010 đến năm 2012 mới bị phát hiện. Tổng số tiền điện mà Nhân đã trộm cắp gần 500.000 kWh với tổng số tiền trị giá trên 1 tỷ đồng.

Hay mới đây nhất, ngày 10/7, Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ Lê Sỹ Lực và Hà Văn Tiến đều trú tại xã Thọ Dân (huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa). Với thủ đoạn như câu móc điện trực tiếp vào đường dây điện hạ áp, phá khóa, phá kẹp chì, làm giả chì niêm phong của cơ quan kiểm định đo lường chất lượng và thay đổi chỉ số công tơ làm sai lệch nguyên lý, tiêu chuẩn của công tơ, dẫn đến công tơ chạy chậm. Tại cơ quan công an, hai đối tượng trên khai nhận đã trộm cắp điện từ lâu và gây thiệt hại cho Nhà nước hàng chục tỷ đồng.

Thu hồi hàng chục tỷ đồng

Ban Kinh doanh và Ban An toàn (EVN) cho biết, sản lượng điện bị trộm cắp đã thu hồi lại được trong năm 2012 là 30.337.321 kWh, tương ứng với số tiền bị trộm cắp đã thu hồi được là 63,140 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2013, sản lượng điện bị trộm cắp đã thu hồi lại được là 14.845.236 kWh, tương ứng với số tiền bị trộm cắp đã thu hồi được là 39,321 tỷ đồng.

Theo đại diện Ban Kinh doanh, với việc thu hồi được trên 30 triệu kWh điện trong năm 2012 là rất lớn. Nếu đem so sánh số kWh điện này với số kWh điện tiết kiệm được của Chương trình Giờ trái đất năm 2013 mới thấy rõ con số đó lớn cỡ nào. Theo Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, trong 60 phút tắt đèn của chiến dịch Giờ trái đất 2013 (từ 20h30 đến 21h30 ngày 23/3/2013), công suất của hệ thống điện quốc gia đã giảm được 401 MW, tương ứng với sản lượng điện tiết kiệm được là 401.000 kWh, tương đương số tiền tiết kiệm là 576 triệu đồng. Như vậy, số kWh điện đã bị phát hiện xử lý lớn gấp 75 lần so với số kWh điện mà cả nước không dùng trong 1 giờ đồng hồ.

Con số trên 30 triệu kWh điện được thu hồi trong năm 2012 tương đương với sản lượng điện cho bà con nhân dân 2 huyện miền núi Cao Bằng dùng điện trong suốt cả năm (trong năm 2012, sản lượng điện thương phẩm của tỉnh Cao Bằng 143.795.718kWh, với 13 đơn vị điện lực trực thuộc).

Theo lãnh đạo EVN, con số kWh điện bị trộm cắp không những ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của ngành Điện mà còn ảnh hưởng đến tài sản quốc gia. “Trước mắt, ngành Điện vẫn phải là đơn vị chịu thiệt thòi về khoản trộm cắp này”, ông Trần Viết Nguyên, Phó trưởng Ban Kinh doanh nói.

Để phòng chống trộm cắp điện, theo lãnh đạo EVN, cần phải có sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan liên quan từ trung ương đến địa phương. Đặc biệt, phải có chế tài xử lý chặt chẽ hơn để hạn chế tình trạng trộm cắp điện và Nhà nước không bị thất thu hàng chục tỷ đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG